
Hỏi: Hằng năm, nhân dân ta kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng vào ngày 8 tháng 3 Dương lịch, cũng là ngày Quốc tế Phụ nữ. Đề nghị quý báo nói rõ hơn về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ý nghĩa ngày kỷ niệm.
(Lê Thị Ngọc Liên, Trường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt)
Năm 179 trước Công Nguyên, Triệu Đà đem quân xâm lược nước ta và dân tộc ta bắt đầu chìm đắm vào thời kỳ Bắc thuộc hơn mười một thế kỷ (179 tr CN-938). Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng vào năm 40 là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của dân tộc ta sau 219 năm bị nhà Triệu rồi nhà Hán đô hộ. Sách sử Trung Quốc ghi rõ: “Tô Định dùng pháp luật trói buộc, Trưng Trắc phẫn nộ, nổi dậy” (Hậu Hán thư, Mã Viện truyện). Tác giả Hậu Hán thư còn ca ngợi bà là “Vương rất hùng dũng” (Vương thậm hùng dũng!).
Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của dân tộc ta sau hơn hai thế kỷ bị đô hộ do bà Trưng lãnh đạo đã thành công. Ba năm độc lập (40-43) đã đem lại một kinh nghiệm quý báu và niềm tin vững chắc cho những cuộc khởi nghĩa tiếp theo. Chính nhờ ngọn đuốc bất khuất được Hai Bà Trưng thắp sáng lần đầu tiên trong hơn một ngàn năm Bắc thuộc mà dân tộc ta đã bền bỉ đấu tranh và cuối cùng thoát khỏi nạn đồng hóa và tiêu vong một cách kỳ diệu. Theo truyền thống, nhân dân ta kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào ngày mồng 6 tháng 2 Âm lịch, là ngày hai bà hy sinh (6 tháng 2 năm Quý Mão).
Nên chăng, chúng ta trở lại ngày kỷ niệm truyền thống là ngày húy nhật của hai bà?
KHÁNH TƯỜNG