Xứng danh thể thao TPHCM

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam (do Báo SGGP tổ chức đã bước sang tuổi 30) và Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM (do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức suốt 37 năm) vừa vinh dự nằm trong danh sách 50 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của TPHCM trong 50 năm qua (1975-2025) ở khía cạnh sự kiện thể thao và đóng góp xã hội của báo chí TPHCM đối với sự phát triển của thành phố. 

Hai sự kiện thể thao tiêu biểu nói trên không chỉ trường tồn theo thời gian, mà còn là dấu ấn đậm nét của sự tiên phong, của tinh thần dám nghĩ, dám làm và khao khát vươn tầm, góp sức vào sự lớn mạnh của thể thao TPHCM và cả nước.

Screenshot 2025-04-26 043524.png
Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam vừa vinh dự nằm trong danh sách 50 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của TPHCM trong 50 năm qua

Cuối thập niên 1980, xe đạp không chỉ là phương tiện di chuyển quen thuộc của người Việt Nam, mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, kiên trì trong khát vọng vươn lên của một đất nước thời hậu chiến.

Nhận thấy giá trị ấy, cố NSND Phạm Khắc - một trong 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM (1975-2025), nguyên Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM - đã nảy ra một ý tưởng táo bạo: tổ chức một giải đua xe đạp tầm vóc quốc gia để qua từng khung hình, từng vòng quay bánh xe, truyền đi nỗ lực bền bỉ, tinh thần lạc quan và đoàn kết của người Việt.

Năm 1989, cuộc đua đầu tiên được tổ chức và chỉ 5 năm sau đã trở thành hành trình xuyên dải đất hình chữ S, kết nối Hà Nội - Huế - TPHCM, là nhịp cầu văn hóa gắn kết hàng triệu trái tim Việt trên mỗi chặng đường đất nước.

Trong khi đó, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam ra đời gắn liền với cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực SEA Games 1995, cũng là thời kỳ hoàng kim của bóng đá TPHCM.

Báo SGGP, bằng tình yêu thể thao và trách nhiệm xã hội, đã kiến tạo nên một giải thưởng vinh danh cầu thủ xuất sắc và cho đến nay, Quả bóng vàng Việt Nam vẫn là giải thưởng vinh danh cầu thủ xuất sắc uy tín đầu tiên, duy nhất của làng túc cầu Việt Nam. Không những thế, giải thưởng còn là sự tôn vinh mang tính khai phóng, nơi cầu thủ - người lao động trong bóng đá được ghi nhận như những nghệ sĩ sân cỏ, những chiến binh truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Là hai sự kiện thể thao được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn lực xã hội hóa, do các đơn vị truyền thông hàng đầu của TPHCM tổ chức và vận hành, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM và Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng, đóng góp vào sự lớn mạnh của bóng đá và xe đạp Việt Nam ở khía cạnh chuyên môn; đồng thời góp phần thiết lập những cột mốc trong sự nghiệp các cầu thủ, các tay đua và đặt ra những tiêu chuẩn mới trong hoạt động tổ chức sự kiện thể thao với những đột phá trong công nghệ, năng lực điều hành và uy tín được thừa nhận rộng rãi.

Tinh thần tiên phong và các chuẩn mực về tổ chức của hai sự kiện nói trên là di sản quan trọng dưới góc độ xã hội hóa và vai trò xã hội của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

50 năm phát triển cùng thành phố, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM và Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam cũng như nhiều sự kiện văn hóa - xã hội - thể thao vẫn giữ được “phong độ” và tinh thần cống hiến vốn mang nhiều màu sắc lãng mạn, đam mê của thuở ban đầu. Hơn hết, nhiều giá trị đang tiếp tục được nâng tầm.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM đang hướng tới việc trở thành một “Tour de France của làng xe đạp Đông Nam Á” - một hoài bão không chỉ mang tính thể thao, mà còn là chiến lược quảng bá hình ảnh Việt Nam qua lăng kính văn hóa - truyền thông hiện đại. Trong khi đó, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam cũng ngày càng được mở rộng hệ thống giải thưởng, gắn với các hoạt động cộng đồng, lan tỏa trách nhiệm xã hội và đề cao sự phát triển toàn diện của cầu thủ.

Thành công, sự lan tỏa và uy tín của 2 sự kiện này đã góp phần củng cố vị thế trung tâm thể thao của TPHCM, tiếp nối truyền thống “một thành phố - một điểm đến” để TPHCM trở thành điểm hội tụ của các giải đấu, thu hút những ngôi sao thể thao hàng đầu. Đó chính là sự “xứng danh” của thể thao TPHCM, một hành trình bền bỉ, đầy bản lĩnh và tự hào của thể thao thành phố mang tên Bác!

Tin cùng chuyên mục