Xử phúc thẩm vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 50-09D

Ngày 27-2, TAND TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ án đưa - nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 50-09D.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo nội dung vụ án, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-09D do Lê Minh Huy (sinh năm 1975) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc. Quá trình hoạt động đến khoảng đầu năm 2019, Lê Minh Huy lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao đã đưa ra chủ trương, chỉ đạo đăng kiểm viên nhận tiền hối lộ bỏ qua các lỗi trên các phương tiện, kiểm định nhanh xe kiểm định định kỳ và kiểm định, nghiệm thu xe cải tạo.

Tiền thu lợi bất chính được sử dụng làm tăng thu nhập cho chủ đầu tư của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-09D và chi thêm trả lương cho các đăng kiểm viên, nhóm nhân viên văn phòng làm việc tại trung tâm.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Củ Chi, TPHCM đã tuyên Lê Minh Huy 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Huy không kháng cáo, các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ.

Xử phúc thẩm hôm nay, 27-2, TAND TPHCM nhận định, hành vi của các bị cáo đã được cấp sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tương xứng hành vi của các bị cáo. Các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên không chấp nhận kháng cáo các bị cáo trên.

Từ đó, HĐXX bác kháng cáo của các bị cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với Phạm Hữu Hiệp (sinh năm 1977, cựu Đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-09D) 2 năm 6 tháng tù; Từ Tấn Kiên (sinh năm 1981, cựu nhân viên trung tâm) 2 năm 3 tháng tù; Lê Văn Công (sinh năm 1965, cựu Đăng kiểm viên) 2 năm 3 tháng tù.

Các bị cáo còn lại cùng là cựu đăng kiểm viên nhận mức án 2 năm tù là Nguyễn Hoàng Duy (sinh năm 1974), Trương Văn Long (sinh năm 1972), Lê Minh Chuyên (sinh năm 1995), Huỳnh Tấn Quý (sinh năm 1997) và Nguyễn Đức Hải (sinh năm 1989) về tội “Nhận hối lộ”. Riêng bị cáo Đặng Tấn Ngọc (sinh năm 1988) lĩnh 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”.

Tin cùng chuyên mục