Xử lý trục lợi từ giá thuốc

Ồ ạt mua thuốc Tamiflu (thuốc kháng virus điều trị cúm, hoạt chất chính là Oseltamivir), ồ ạt tiêm vaccine cúm là thực tế đang diễn ra ở một số địa phương. Thuốc trị cúm “sốt xình xịch” vì người bán vin vào lý do khan hiếm, nhu cầu tăng đột biến.

Ngày 14-2, chủ một nhà thuốc tại TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, giá mua vào 1 hộp thuốc Tamiflu 75mg là 690.000 đồng, bán ra cho khách có thể đến 750.000 đồng, nhưng vẫn “cháy hàng”. Tình hình diễn ra căng thẳng hơn tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, nơi số ca cúm có xu hướng tăng cao do thời tiết lạnh kéo dài.

Trái ngược với tin đồn khan hiếm, công ty nhập khẩu thuốc Tamiflu khẳng định, số lượng tồn kho còn hơn 10.000 hộp, sẽ nhập thêm khoảng 50.000 hộp. Doanh nghiệp trong nước cũng sản xuất và cung ứng thuốc chứa hoạt chất Oseltamivir, hiện đang có trên 300.000 viên. Bộ Y tế xác định, không có tình trạng khan hiếm thuốc điều trị cúm, giá bán buôn vẫn giữ nguyên. Hiện nay, cả nước chưa ghi nhận bất thường về độc lực của virus cúm. Công tác giám sát dịch bệnh truyền nhiễm vẫn diễn ra thường xuyên, liên tục. Vì vậy, bình tĩnh theo dõi thông tin từ cơ quan chuyên môn, thực hiện đúng các khuyến cáo y tế là giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất! Việc ồ ạt mua thuốc cúm theo tâm lý đám đông chỉ làm lợi cho đối tượng đầu cơ, còn bao nhiêu rủi ro thì người bệnh sẽ lãnh đủ!

Thực tế, trục lợi từ dịch bệnh không phải chuyện lạ. Đại dịch Covid-19 từng chứng kiến “cơn sốt” khẩu trang với giá cao gấp 10 lần thực tế. Hoặc khi bệnh đau mắt đỏ tăng cao tại TPHCM, giá thuốc nhỏ mắt cũng “nhảy múa” loạn xạ. Mặc dù đã có quy định bán thuốc phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết nhưng nhiều người vẫn “mượn gió bẻ măng”, cố ý tạo “sốt ảo” để trục lợi.

Trước tình hình trên, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã yêu cầu các sở y tế thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh các thuốc kháng virus điều trị cúm, đặc biệt là vi phạm các quy định về giá bán thuốc bất hợp lý. Các hành vi lợi dụng, tăng giá bán thuốc nhằm trục lợi sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 87/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân phải khắc phục hậu quả, trả lại cho khách hàng số tiền đã thu lợi từ hành vi vi phạm hành chính.

Tin cùng chuyên mục