Xử lý tin đồn “vỡ đê”

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều tin đồn, thông tin không đúng sự thật, không chính xác về “vỡ đê” do mưa lũ. Cơ quan chức năng sẽ xử lý những tin đồn này nếu cố tình đưa sai sự thật, đề nghị người dân theo dõi thông tin chính thống…

Sáng sớm 10-9, có thông tin trên mạng xã hội Facebook rằng: “Hiền Lương (Hạ Hòa - Phú Thọ) vỡ đê nước cuốn rất xiết”. Thông tin này khiến nhiều người sử dụng mạng xã hội rất lo lắng bởi đây là một xã nằm trên hữu ngạn sông Hồng.

Bộ phận quản lý đê điều thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã xác minh và khẳng định không có sự cố này. Đó chỉ là tin đồn, thông tin không chính xác.

Trước đó, từ trưa đến tối 9-9, trên mạng xã hội xuất hiện rải rác các thông tin, dòng trạng thái (status) hoặc hình ảnh, video clip với nội dung “vỡ đê” ở Tiên Yên (Quảng Ninh), “vỡ đê” Yên Lập (Phú Thọ), sau đó tiếp tục có thông tin “vỡ đê” Lục Nam (Bắc Giang), “vỡ đê” ở Thái Nguyên…

Đến tối 9-9, trên một nhóm Facebook có lượng thành viên tham gia khá lớn, tiếp tục có thành viên đăng thông tin: “Em nghe người nhà báo vừa mới vỡ đê Đầm Vông (đê sông Hồng) ở Yên Bái”…

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), sau khi xác minh thì các thông tin trên đều sai sự thật, chỉ là tin đồn hoặc không phản ánh đúng bản chất sự việc.

Cụ thể, ngay sau khi có tin đồn, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã chỉ đạo Phòng Quản lý đê điều của cơ quan này kiểm tra, xác minh thông qua cơ quan chức năng và các địa phương thì không có thông tin vỡ đê như tin đồn.

“Ở tỉnh Bắc Giang có 1 vị trí tràn bờ bao chứ không phải đê”, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết.

IMG_2842.jpeg
Hình ảnh cắt từ clip với tin đồn vỡ đê Lục Nam (Bắc Giang) chiều 9-9 nhưng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, đây chỉ là sự cố bờ bao, không phải vỡ đê

Đối với tin đồn “vỡ đê ở Yên Lập (Phú Thọ)”, đại diện cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai cho biết, ở huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) không có đê.

Còn với tin đồn “vỡ đê Đầm Vông (sông Hồng) ở Yên Bái”, Phòng Quản lý đê điều thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết, chỉ là tin đồn. Đại diện cơ quan này khẳng định, nếu có tình trạng vỡ đê, địa phương sẽ báo cáo và trực ban sẽ nắm được ngay thông tin.

Theo cơ quan này, ở một số công trình có thể xảy ra một số sự cố như thấm, tràn nước qua đê khi lũ lên cao nhưng đó không phải là vỡ đê. Việc đưa thông tin vỡ đê là không chính xác, gây hoang mang cho người dân.

“Thường khi xảy ra sự cố nào đó ở một số công trình, một số người có thể không nắm rõ nên cho là vỡ đê. Còn trong trường hợp cố tình tung tin sai sự thật thì sẽ có báo cáo xử lý sau”, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin.

Về thông tin “vỡ đê Tiên Yên” tại tỉnh Quảng Ninh, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản phủ nhận tin đồn này. Công trình tại huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) không phải là hồ chứa. Theo Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT), đây chỉ là đập đất do người dân tự đắp dựng để chứa nước tưới cho khoảng 1ha sản xuất nông nghiệp. Nước tràn vào nhưng sau đó rút dần.

IMG_2838.jpeg
Trưa 9-9, có một số tin đồn vỡ đê Tiên Yên (Quảng Ninh) làm ngập xã Đông Hải. Sau đó, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh có văn bản khẳng định thông tin "vỡ đê" là không chính xác. Ảnh: MXH

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng nhấn mạnh, hiện nay có rất nhiều thông tin về tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở sau bão. Kèm theo đó là những tin đồn vỡ đê. Đề nghị người dân theo dõi thông tin có chọn lọc từ các kênh thông tin chính thống. Nếu có sự cố xảy ra, cơ quan quản lý đê điều sẽ chủ động và thông tin để người dân nắm được.

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đưa tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống bão, mưa lũ.

Tin cùng chuyên mục