Hỏi: Xin cho biết đôi nét về tác giả truyện “Nàng tiên cá”.
Phạm Thị Lộc An (Truồi, Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế)
Năm nay, cả thế giới kỷ niệm lần thứ 200 ngày sinh (2-4-1805) và lần thứ 130 ngày mất (4-8-1875) của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen (sinh tại Odense, mất tại Copenhague). Cha làm thợ giày, mất sớm, mẹ tái giá, Andersen trải qua thời niên thiếu trong cảnh nghèo khó.
Năm 1835, ông bắt đầu cho in tập đầu tiên trong ba tập “Truyện kể cho trẻ em” (Eventyr, fortalte for born) gồm hơn 150 truyện cổ tích, truyện dân gian… như Nàng tiên cá, Chú lính chì dũng cảm, Bầy thiên nga, Chim họa mi, Cô bé bán diêm… được cả trẻ em lẫn người lớn yêu thích. “Truyện kể cho trẻ em” được dịch ra nhiều thứ tiếng, được dựng thành kịch, phim. Ngoài ra, ông còn viết nhiều tiểu thuyết như “Người ngẫu hứng” (Improvisatoren), “Hai bà bá tước” (gồm 3 tập) v.v…
Hoàng Anh