Xét xử vụ án hình sự liên quan tới khu đất 178 – Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội: Mức án cao nhất là 15 tháng tù treo

(SGGP).- Sau thời gian điều tra, hoàn thiện hồ sơ, ngày 8-12, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức phiên xét xử vụ 8 bị cáo liên quan tới vụ việc tại mảnh đất số 178 Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND quận Đống Đa đã trình bày bản cáo trạng liên quan tới các bị cáo, gồm: Ngô Thị Dung (SN 1954), trú địa chỉ 306, C3, tập thể Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, Hà Nội; Thái Thanh Hải (SN 1987), trú tại 42 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa; Nguyễn Đắc Hùng (SN 1977), thường trú tại thôn Đầm, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội; Lê Thị Hợi (SN 1947), trú tại số 8 ngách 62, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội; Lê Quang Kiện (SN 1945), hiện ở tại số 8 ngõ 162 A, phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội; Phạm Trí Năng (SN 1959), thường trú tại Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội; Nguyễn Thị Việt (SN 1949), nhà A2 tổ 8, tập thể Thủy Tinh, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, cùng bị truy tố về tội “hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng”. Nguyễn Thị Nhi (SN 1962), quê ở Sơn Hà, Phú Xuyên, Hà Tây, bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, ngày 15-8-2008 là ngày lễ trọng của người Công giáo, Giáo xứ Thái Hà đã tổ chức hành lễ trong khuôn viên nhà thờ Thái Hà; đến khoảng 11 giờ, sau khi kết thúc buổi lễ, linh mục đã nói với giáo dân đi ra khu đất của Công ty cổ phần May Chiến Thắng để cầu nguyện.

Đến khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, nhiều người ở bên ngoài tường rào dã dùng kìm cắt dây thép gai, dùng cuốc, đá, ván gỗ đập phá một đoạn tường rào rồi tràn vào khu đất. Sau khi phá rộng bức tường, các giáo dân đã bê tượng Đức mẹ vào đặt tại nắp bể nước, đặt thánh giá, phát cây cỏ, san mặt phẳng, mắc điện, căng lều bạt, dựng ô dù, cầu nguyện, hát thánh ca. Những ngày sau đó, hàng ngàn giáo dân đã kéo vào khu đất này.

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thị Nhi, Nguyễn Đắc Hùng, Thái Thanh Hải, Ngô Thị Dung đã quanh co chối tội, tìm cách trốn tránh trách nhiệm, thậm chí là phủ nhận những gì đã khai ở cơ quan công an trước đó.

Tuy nhiên với những bằng chứng cụ thể, nhất là các đoạn băng video được tòa phát lại, cùng hồ sơ điều tra của cảnh sát, các bị cáo đã thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, xét nhận thức của các bị cáo còn hạn chế; lại bị kích động, lôi kéo; các bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật; có bị cáo đã nhận thức đầy đủ sai phạm tại cơ quan điều tra nên HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án cụ thể như sau: Bị cáo Nguyễn Thị Nhi nhận mức án 15 tháng tù treo vì tội “gây rối trật tự công cộng”; Ngô Thị Dung: 7 tháng tội hủy hoại, 6 tháng tội gây rối, tổng hợp hình phạt là 13 tháng tù treo; Nguyễn Thị Việt: 6 tháng tội hủy hoại, 6 tháng tội gây rối, tổng hợp hình phạt 12 tháng tù treo; Lê Quang Kiện: 7 tháng tội hủy hoại, 6 tháng tội gây rối, tổng hợp hình phạt là 13 tháng tù, cho hưởng án treo.

Ba bị cáo chịu hình phạt cải tạo không giam giữ là Lê Thị Hợi với mức án 13 tháng; Phạm Chí Năng và Nguyễn Đắc Hùng cũng chịu mức án 12 tháng. Bị cáo Thái Thanh Hải có mức án nhẹ nhất, bị cảnh cáo vì 2 tội hủy hoại và gây rối.

Ngoài các hình phạt trên, các bị cáo Nguyễn Thị Việt và Nguyễn Thị Nhi phải chịu thời gian thử thách là 24 tháng; bị cáo Lê Quang Kiện và Ngô Thị Dung phải chịu thời gian thử thách 22 tháng. 

TR.BÌNH

Tin cùng chuyên mục