Xét xử "đại án" Cục Đăng kiểm: Viện kiểm sát nói luật sư chưa tôn trọng khách hàng

Ngày 16-8, phiên tòa xét xử “đại án” Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) tiếp tục với phần bào chữa của nhóm các bị cáo trong lĩnh vực đăng kiểm đường thủy nội địa. 

Cựu Trưởng Phòng Tàu sông xin hưởng án treo

Bào chữa cho bị cáo Bùi Quốc Hưng, cựu Trưởng Phòng Tàu sông - Cục ĐKVN, luật sư của bị cáo thống nhất tội danh, tuy nhiên cho rằng mức án Viện kiểm sát (VKS) đề nghị là quá cao, quá nghiêm khắc. Bị cáo Hưng không nhận lợi ích trong quá trình kiểm tra soát xét hồ sơ. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng án treo.

z5643959838549-30a5a721201a3ed0034453d6e7aa9824-9216.jpg
Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên toà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo cáo trạng, trong quá trình soát xét hồ sơ cấp Thông báo năng lực cho các cơ sở đóng tàu, cựu Trưởng Phòng Tàu sông Bùi Quốc Hưng đã đánh giá 62 cơ sở và soát xét 98 hồ sơ. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định 30 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp thông báo năng lực.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Hưng mức án từ 5-6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Viện Kiểm sát đối đáp gay gắt với nhóm bị cáo đăng kiểm tư nhân

Tại phiên tòa, phần đối đáp của đại diện Viện KSND TPHCM với nhóm bị cáo tại các trung tâm đăng kiểm khối D (khối tư nhân) đã làm nóng phiên tòa, nhận được nhiều sự chú ý.

z5643959789486_6c3876ee09d3b0d9fb32e00640f4e90f.jpg
Phiên toà xét xử vụ án đăng kiểm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đại diện VKS, các trung tâm đăng kiểm khối D do tư nhân thành lập. Tại các trung tâm này, chủ đầu tư và ban giám đốc trung tâm đưa ra chủ trương và tỷ lệ ăn chia số tiền nhận hối lộ theo tỷ lệ, định kỳ cuối tuần chia tiền. Vì vậy, mỗi bị cáo phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền đã nhận. Đồng thời, các bị cáo liên quan, tùy mức độ, vai trò, cũng phải chịu trách nhiệm với tình tiết phạm tội từ 2 lần trở lên, có tổ chức.

Đại diện VKS cho rằng, bản thân các bị cáo, là những người thực hiện hành vi phạm tội, sẽ là người biết rõ nhất, hiểu chính xác nhất mình có thực hiện hành vi đó không, thực hiện ở mức độ nào. Trong vụ án này, trong khi các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện thái độ thành khẩn để được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thì nhiều luật sư vẫn phân tích và cho rằng hành vi của thân chủ mình không cấu thành tội phạm, bị cáo không phạm tội. Như vậy, các luật sư đang không tôn trọng sự lựa chọn của khách hàng!

z5648735059350_8cc809d86b0e51f66b148f130c33aa6e.jpg
Đại diện Viện KSND TPHCM đối đáp tại phiên tòa. Ảnh: THÀNH CHUNG

Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư nhóm các bị cáo trong lĩnh vực đăng kiểm đường thủy nội địa và phần đối đáp của VKS. Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử cả ngày thứ 7, ngày 17-8.

Tin cùng chuyên mục