Xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn: Đề nghị phạt 15-16 năm tù với chủ mưu

Chiều 26-3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã đề nghị mức án với 38 bị cáo vụ mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Thành An (Công ty Thành An), Công ty TNHH thiết bị y tế Danh (Công ty Danh), Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Tràng Thi) và các đơn vị liên quan.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Thành An) 15-16 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo nhận định của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, chủ sở hữu và điều hành nhóm Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi, đã chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính không đồng nhất trong giai đoạn 2017-2022. Hành vi này gây chênh lệch về tổng tài sản và nguồn vốn hơn 4.286 tỷ đồng, cùng lợi nhuận trước thuế hơn 2.092 tỷ đồng, phản ánh không đúng thực tế hoạt động kinh doanh.

8ec091d8ec9605c85c87.jpg.avif.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội trong phiên tòa

Hành vi trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 743 tỷ đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết cùng các đồng phạm Nguyễn Thị Hòa (giám sát kế toán thuế 3 công ty trên); Bùi Thị Mai Hương (Kế toán trưởng Công ty Danh), Đỗ Thị Hoa (Kế toán trưởng Công ty Thành An); Nguyễn Nhật Linh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An) và Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty Danh) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", Viện Kiểm sát nhận định hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

Dù bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết đang bỏ trốn, nhưng căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của các bị cáo trong nhóm Công ty Thành An và những người có liên quan trong vụ án, lời nhận tội của bị cáo Thuyết tại đơn gửi tòa án ngày 11-3-2025 do bị cáo viết từ Hoa Kỳ, có cơ sở xác định bị cáo Thuyết đã chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi mua hóa đơn khống để hạch toán và báo cáo thuế. Mặc dù đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, bị cáo Thuyết vẫn tiếp tục chỉ đạo các bị cáo là đồng phạm thông qua ứng dụng Viber và Telegram. Theo Viện Kiểm sát, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước và gây ảnh hưởng lớn đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực kế toán.

2-17428814715121903142599.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Từ những nhận định trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với 38 bị cáo. Trong đó, các bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, mức án từ 15 đến 16 năm tù. 5 bị cáo khác bị đề nghị 3-4 năm tù đến 11-12 năm tù.

Còn lại, các bị cáo bị truy tố về tội" In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", bị đề nghị mức án 6-9 tháng tù treo đến 4-5 năm tù.

Tin cùng chuyên mục