Xem loài linh trưởng quý hiếm bậc nhất thế giới ra gần nhà dân

Xem loài linh trưởng quý hiếm bậc nhất thế giới ra gần nhà dân

Tại xã Thạch Hóa, Đồng Hóa, Thuận Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), những năm gần đây khi loài voọc gáy trắng được bảo vệ với diện tích rừng đặc dụng hơn 500ha thì chúng sinh sôi nhiều hơn. Điều đặc biệt là chúng đã phát triển lên các đàn với hàng trăm cá thể.  

Voọc đen gáy trắng là loài thú linh trưởng thường sinh sống trên vùng rừng núi đá. Đây là loài động vật quý hiếm được Sách Đỏ thế giới và Việt Nam xếp ở tình trạng nguy cấp.

Clip loài linh trưởng chơi đùa gần vườn nhà dân ở Thạch Hóa, Thuận Hóa, Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa

Năm 2012, người dân xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa phát hiện đàn voọc gáy trắng chừng 10 con từ trên núi đá vôi Thiết Sơn xuống khu dân cư uống nước. Một số người đã bẫy bắt loài động vật này. Khi biết đây là loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, từ đó đến nay, chúng được người dân bảo vệ nên ra sát vườn nhà sinh hoạt, chơi đùa. Theo người dân 3 xã trên, loài voọc này mùa mưa thì vào các lèn đá tránh mưa, khi mưa ngớt chúng thường ra sát nhà dân sưởi nắng lúc sáng sớm và chiều muộn.

DSCN1136.JPG
Voọc gáy trắng là loài linh trưởng quý hiếm

Ông Nguyễn Thanh Tú, Trưởng nhóm cộng đồng bảo về đàn voọc gáy trắng tại đây cho biết, trước đây thấy người là chúng bỏ chạy. Nay được bảo vệ, con người lại gần chụp ảnh chúng rất bình thường. Việc UBND huyện mở rộng môi trường sống của chúng lên 26.800ha trở thành Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Nét, như Báo SGGP phán ánh, kéo dài lên các xã Thanh Hóa, Hương Hóa, Kim Hóa sẽ tạo cho voọc gáy trắng có cơ hội phát triển, hòa nhập với các đàn mới ở các xã trên. Điều đó có ý nghĩa đàn voọc gáy trắng tại Thạch Hóa, Đồng Hóa, Thuận Hóa tránh hôn phối cận huyết.

>> Chùm ảnh do PV Báo SGGP thực hiện về loài linh trưởng quý hiếm ra gần nhà dân ở Thạch Hóa, Thuận Hóa, Đồng Hóa:

DSCN0260.JPG
Voọc gáy trắng thấy người nhưng không bỏ chạy, con đầu đàn quan sát người làm vườn gần đó
DSCN0292.JPG
Các cá thể đực rất tráng kiện
DSCN0332.JPG
Những con non luôn được các cá thể lớn bảo vệ
DSCN0361.JPG
Giờ nghỉ trưa
DSCN0405.JPG
Cá thể mẹ bồng con đi kiếm ăn
DSCN0447.JPG
Chúng có lối sống xã hội loài riêng trong môi trường hoang dã
DSCN0442.JPG
Ngày nay chúng biết môi trường an toàn hơn do con người bảo vệ chúng
DSCN0494.JPG
Giờ phút tắm nắng
DSCN0547.JPG
Thời gian thư giãn
DSCN0564.JPG
Voọc gáy trắng là loài trong sách đỏ thể giới và Việt Nam
DSCN0592 (1).JPG
Chúng là đối tượng bảo tồn không chỉ của khoa học mà còn đối với dân làng trong vùng
DSCN1000.JPG
Ngày nay con người nơi đây không săn bắn chúng
DSCN1061.JPG
Con người trong khu vực đã quyết tâm bảo tồn voọc gáy trắng
DSCN1136.JPG
Chúng ngày càng có cơ hội sinh sôi
DSCN0601.JPG
Người dân rất ý thức bảo vệ voọc gáy trắng cũng là để bảo vệ môi trường sinh thái toàn vùng
DSCN1269.JPG
Voọc gáy trắng càng được bảo vệ, con người càng được thiên nhiên che chở
DSCN1183.JPG
Nghỉ ngơi sau buổi kiếm ăn
DSCN1181.JPG
Môi trường càng ổn định, chúng càng yên tâm sinh sống
IMG_3351.JPG
Sinh cảnh của voọc gáy trắng bên ruộng lúa người dân
IMG_1505.JPG
Voọc gáy trắng được bảo vệ, nguồn nước được bảo vệ, mùa màng tốt tươi
An com nha 5.JPG
Con người làm ruộng bên môi trường voọc gáy trắng sinh sống

Tin cùng chuyên mục