Xe điện "náo loạn" quảng trường ở Khánh Hòa

Quảng trường 2 tháng 4 thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa trở thành "trường đua" cho xe điện khiến người dân lo ngại nguy cơ bị tai nạn.

Xe điện "náo loạn" Quảng trường 2 tháng 4 thị xã Ninh Hòa. Video: HIẾU GIANG

Quảng trường 2 tháng 4 thị xã Ninh Hòa nằm tại phường Ninh Hiệp, được đưa vào sử dụng từ tháng 1-2025, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu văn hóa của người dân địa phương và du khách. Công trình rộng hơn 17.000m2 được chia làm 2 khu, phân tách bởi trục đường 2 tháng 4.

Theo phản ánh của người dân, khuôn viên quảng trường về đêm diễn ra nhiều hoạt động vui chơi tự phát. Trong đó dịch vụ thuê xe điện, giày patin được nhiều người, nhất là trẻ em yêu thích bởi vui nhộn và dễ điều khiển. Tuy nhiên các hoạt động này gây mất trật tự, không đảm bảo an toàn cho các trẻ em tham gia và đặc biệt lấn chiếm không gian gây bức xúc.

dasua-3.jpg
Quảng trường 2 tháng 4 thị xã Ninh Hòa trở thành "trường đua" cho xe điện. Ảnh: HIẾU GIANG

Bà Trần Thị Mai (trú phường Ninh Hiệp) cho hay nhiều lần đưa con em đến khuôn viên quảng trường và luôn lo sợ gặp tai nạn từ các hoạt động tự phát. "Dù biết là giải trí nhưng các cháu nhỏ phóng nhanh quá, lại không có người lớn kèm cặp. Tôi mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân sinh hoạt vui chơi tại đây", bà Mai nói.

Anh Lê Xuân Tiến (trú phường Ninh Đa) cho rằng các xe điện cho thuê tại quảng trường có khả năng chạy tốc độ cao nhưng hệ thống phanh chưa thực sự đảm bảo. Đặc biệt, xe điện do các em nhỏ thiếu kỹ năng điều khiển nên nguy cơ gây tai nạn cho người khác luôn hiện hữu, thậm chí chính người điều khiển cũng không trang bị mũ bảo hiểm.

Ghi nhận của Báo SGGP, toàn bộ khuôn viên quảng trường đều bị các hộ kinh doanh tự ý chiếm dụng cho thuê xe điện, với tổng số lượng khoảng 50 chiếc. Hoạt động thuê diễn ra nhộn nhịp với giá 20.000 đồng cho 15 phút sử dụng xe điện. Các chiếc xe này "lao" ầm ầm, đèn nhấp nháy, còi rú náo loạn cả khu vực.

dasua-2.jpg
Xe điện “chiếm” không gian khuôn viên quảng trường. Ảnh: HIẾU GIANG
dasua-4.jpg
Xe điện này có khả năng chạy tốc độ cao nhưng hệ thống phanh chưa thực sự đảm bảo. Ảnh: HIẾU GIANG
dasua-1.jpg
Các em nhỏ điều khiển xe điện tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người khác. Ảnh: HIẾU GIANG

Liên quan đến vấn đề này, ông Hồ Duy Tuyên, Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp, cho rằng cơ quan chức năng chưa có cơ sở pháp lý để xử phạt vi phạm hành chính với các trường hợp vi phạm.

Cụ thể việc Quảng trường 2 tháng 4 hoạt động từ tháng 1-2025 chỉ là một số hạng mục công trình đưa vào sử dụng để phục vụ kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán. Hiện Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa đang tiếp tục thực hiện các thủ tục để bàn giao cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa quản lý, vận hành theo quy định.

Ông Hồ Duy Tuyên cũng thông tin, khi công trình quảng trường được bàn giao đưa vào sử dụng thì UBND phường Ninh Hiệp sẽ có phương án bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản Nhà nước thuộc địa bàn quản lý theo quy định.

Trước mắt, lực lượng chức năng của phường đã kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền những hộ kinh doanh thuê xe điện và ký cam kết dừng các hoạt động cung cấp dịch vụ tự phát nêu trên. Đồng thời duy trì lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, nhắc nhở đối với các trường hợp vi phạm.

Tin cùng chuyên mục