Xây dựng văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc

Ngày 25-4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước.

Xây dựng văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định: Văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm qua là tiếng nói tri ân truyền thống yêu nước, là cầu nối hòa hợp dân tộc, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, tạo khí thế mới và sức vươn mới cho dân tộc.

Đồng chí nhấn mạnh vai trò tiên phong của đội ngũ văn nghệ sĩ trong công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp đột phá như đổi mới thể chế, tăng cường đầu tư, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và phát triển thị trường văn học nghệ thuật.

DSC_1265.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

"Bằng tác phẩm của mình, đội ngũ văn nghệ sĩ đã gieo trồng hạt giống của cái đẹp, lòng nhân ái và sự nhân văn cao cả, thắp sáng ngọn lửa yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Tại hội nghị, nhiều tham luận từ các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ và nhà quản lý đã tập trung đánh giá những thành tựu nổi bật của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trong 50 năm qua.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, khẳng định sau năm 1975, nền văn học Việt Nam trở nên phong phú hơn bao giờ hết nhờ sự hội tụ của nhiều dòng chảy văn hóa; đồng thời ghi nhận giai đoạn đổi mới đã mở ra một thời kỳ phát triển sôi động, đa dạng về phong cách và khuynh hướng sáng tác.

5a1460668e373c696526.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cũng chia sẻ, TPHCM đã không ngừng nỗ lực vượt khó, phát triển văn học, nghệ thuật thành một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa đô thị hiện đại, hội nhập quốc tế nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

DSC_0593.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu văn học nghệ thuật

Hội nghị thống nhất nhận định: đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, đòi hỏi văn học, nghệ thuật Việt Nam phải không ngừng đổi mới, sáng tạo. Mỗi văn nghệ sĩ, mỗi tác phẩm chân chính sẽ tiếp tục góp phần bồi đắp hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tin cùng chuyên mục