Xây dựng Bệnh viện Nguyễn Trãi thành địa chỉ tin cậy trong khám chữa bệnh cho người cao tuổi

Trưa 21-2, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng Bệnh viện Nguyễn Trãi nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2025) và dự lễ khánh thành Trung tâm Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ. 

Thăm đội ngũ y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Nguyễn Trãi (quận 5), đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. “Trong hơn 2 năm qua, nhất là từ khi bệnh viện đưa vào hoạt động Khu điều trị kỹ thuật cao và tiếp nhận Phòng khám quản lý sức khỏe số 1 thuộc Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố, công tác khám chữa bệnh đạt nhiều kết quả khích lệ, nhất là việc xây dựng thành công sổ khám sức khoẻ điện tử cho người cao tuổi”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương.

8.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng quà đến Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để nâng tầm Bệnh viện Nguyễn Trãi xứng đáng với sự kỳ vọng, thành phố đã thông qua đầu tư 150 tỷ đồng để thực hiện đề án xây dựng dữ liệu điện tử về sức khỏe đội ngũ cán bộ thành phố và đầu tư trang thiết bị y tế, bệnh viện cần có hướng đi cụ thể, phát huy được lợi thế, thế mạnh trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho người cao tuổi.

9.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Nguyễn Trãi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, Bệnh viện Nguyễn Trãi cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Cùng với đó là tập trung phát triển nguồn nhân lực y tế, đào tạo đội ngũ y, bác sĩ chuyên sâu, có trình độ và tay nghề cao. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc sức khỏe, nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và phòng, chống dịch bệnh.

“Ngoài Bệnh viện Thống Nhất - bệnh viện hạng đặc biệt với thế mạnh trong điều trị lão khoa, Bệnh viện Nguyễn Trãi cần phát triển theo định hướng này, vừa để khẳng định mình, đồng thời hướng đến là địa chỉ tin cậy trong khám chữa bệnh cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chỉ đạo.

4.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia vui cùng gia đình các bệnh nhi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Sáng cùng ngày, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức tổ chức chương trình “Nửa thế kỷ, Bệnh viện Từ Dũ vươn mình” và khánh thành Trung tâm Hồi sức sơ sinh chuẩn châu Âu.

3.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và 1 trong 5 em bé được thông tim trong bào thai. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, ngành y tế thành phố rất vui và phấn khởi khi bệnh viện chính thức khánh thành Trung tâm Hồi sức sơ sinh đạt chuẩn quốc tế. Cụ thể, Hồi sức sơ sinh có 4 cấp độ và Bệnh viện Từ Dũ đạt cả 4 cấp độ. Theo đó, tất cả em bé sinh ra từ non tháng đến đủ tháng, bị mắc những bệnh lý nặng đến rất nặng cần phải hồi sức nội khoa, cần can thiệp phẫu thuật... đều có thể thực hiện tại bệnh viện.

“Điều rất đáng biểu dương là dù Bệnh viện Từ Dũ không có bác sĩ phẫu thuật nhi nhưng hoàn toàn có thể triển khai được cấp độ 4 nhờ vào sự phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa nhi”, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

6.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

BS-CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ, trong những năm qua, bệnh viện luôn là nơi đầu tiên triển khai các kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh nhi như ca mổ tách cặp song sinh Việt - Đức (năm 1988), triển khai phẫu thuật nội soi (năm 1990), thụ tinh trong ống nghiệm (năm 1998), thực hiện quy trình 1 giờ vàng giúp tăng tỉ lệ cứu sống trẻ sơ sinh cực non (năm 2021), thực hiện thành công 5 ca thông tim trong bào thai (năm 2024) và nay là khánh thành Trung tâm Hồi sức sơ sinh chuẩn châu Âu.

Bên cạnh đó, bệnh viện có tỷ lệ tử vong mẹ luôn duy trì ở mức thấp hơn so với khu vực và thế giới, giảm từ 97/100.000 ca vào năm 2000 xuống chỉ còn 2,9/100.000 ca sinh vào năm 2024, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của Nam Á (172/100.000 ca) và thế giới (227/100.000 ca).

10.jpg
Chăm sóc bệnh nhi sơ sinh tại Trung tâm Hồi sức Sơ sinh

“Đây là những minh chứng rõ nét, cụ thể nhất cho sự phát triển vượt bậc của bệnh viện, khẳng định vị thế tiên phong của y học Việt Nam. Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của nhân dân. Bệnh viện cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu về Sản - Phụ khoa đạt đẳng cấp quốc tế”, BS-CKII Trần Ngọc Hải cho hay.

12.jpg
Các bệnh nhi được điều trị bằng các trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn quốc tế tại Trung tâm Hồi sức sơ sinh - Bệnh viện Từ Dũ

Tin cùng chuyên mục