Ngày 10-4, UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị công bố quyết định triển khai chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh trên địa bàn.
Tại hội nghị, UBND xã Hòa Vang tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng trong việc cung cấp sách giáo khoa miễn phí; đồng thời trao quyết định giao sách cho thư viện các trường học để chủ động tiếp nhận, quản lý và tổ chức cấp phát đến học sinh kịp thời, hiệu quả.
Theo kế hoạch, từ năm học 2026–2027, 100% học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn xã sẽ được cấp phát sách giáo khoa miễn phí. Chính sách áp dụng cho học sinh các trường Tiểu học An Phước, Tiểu học Hòa Phú, Tiểu học Lâm Quang Thự, THCS Trần Quốc Tuấn, THCS Ông Ích Đường, THPT Ông Ích Khiêm và Trung tâm GDTX số 3 – cơ sở 2.
Để triển khai chương trình, xã Hòa Vang đã vận động gần 2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, trang bị 91.060 cuốn sách giáo khoa cho thư viện các trường, đáp ứng nhu cầu học tập của gần 7.000 học sinh.
Trước đó, ngay sau khi thành lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ 1-7-2025), xã Hòa Vang đã triển khai mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung” nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân và thực hành tiết kiệm.
Năm 2025, mô hình đã huy động 551 triệu đồng với hơn 6.200 cuốn sách, hỗ trợ hơn 1.200 học sinh khó khăn ở vùng núi, đạt khoảng 31% nhu cầu. Trên cơ sở đó, địa phương tiếp tục huy động gần 1,5 tỷ đồng, bổ sung hơn 74.000 cuốn sách, đủ cung cấp miễn phí cho toàn bộ học sinh trên địa bàn từ năm học 2026–2027.
Ảnh: XUÂN QUỲNH
Để chính sách phát huy hiệu quả bền vững, theo ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, các trường cần quản lý chặt chẽ việc cấp phát, cho mượn, thu hồi sách; giáo viên, phụ huynh phối hợp giáo dục học sinh nâng cao ý thức giữ gìn, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Địa phương sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, ưu tiên đầu tư cho giáo dục, xem đây là nền tảng giảm nghèo và phát triển bền vững.
Tại hội nghị, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, phát triển giáo dục là định hướng xuyên suốt, nền tảng cho sự phát triển bền vững. Thời gian qua, thành phố đã đầu tư toàn diện cho giáo dục, tuy nhiên trước yêu cầu ngày càng cao và còn nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực miền núi, việc đẩy mạnh xã hội hóa tiếp tục là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học.