Ngày 1-2 (mùng 4 Tết Ất Tỵ), làng Gia Viên, phường Phong Hiền, thị xã Phong Điền, TP Huế tưng bừng tổ chức hội đu tiên truyền thống ở khu vực đình làng. Đông đảo người dân và du khách đổ về tham dự.
Đu tiên làng Gia Viên là trò chơi phổ biến trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc, thu hút nhiều người đến tham gia tranh tài, cổ vũ. Cây đu làm từ những cây tre già, cao và được dân làng chuẩn bị sẵn từ trước tết. Người chơi được trang bị dụng cụ bảo hộ để đảm bảo an toàn.
Mở đầu hội đu, một bô lão uy tín của làng mang áo dài khăn đóng đu mở màn. Tiếp đến là phần tranh tài quyết liệt và đẹp mắt của các nam thanh niên trong tiếng reo hò của mọi người.
Hội đu tiên làng Gia Viên có truyền thống hàng trăm năm, khai hội từ mùng 4 tết và kéo dài những ngày sau đó. Đây là một trong những nét văn hóa đặc sắc vùng quê ven sông Bồ trong những ngày đầu xuân.
Bên cạnh cây đu, treo một chiếc khăn hồng ở độ cao xấp xỉ chiều cao giá đu. Người chơi phải đưa cánh đu bay cao, giật cho được chiếc khăn hồng mới được coi là thắng cuộc.
Ông Trương Trân, bô lão làng Gia Viên, cho biết truyền thống làng Gia Viên từ khi khai làng đã có lễ hội đu tiên. Nguồn gốc có lẽ từ miền Bắc vào được dân làng giữ truyền thống từ xưa ông bà để lại. Chúng tôi tiếp thu truyền thống, cũng vừa để cầu cho mùa màng bội thu, dân yên vật lợi và mọi điều tốt đẹp trong làng.