Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Vun bồi khối đại đoàn kết toàn dân - Phát huy sức mạnh, khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân

Trong nhiệm kỳ qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp thành phố đã để lại nhiều dấu ấn về một nhiệm kỳ vượt khó, đầy sáng tạo; đã tập hợp và phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: hướng đến nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng thành phố; hướng đến tổ chức bộ máy, cán bộ của MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, Báo SGGP ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, bày tỏ mong muốn, kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới “Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Phát triển”.

Đồng chí TÔ THỊ BÍCH CHÂU - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Hòa mình vào công cuộc chuyển đổi số

Anh1-Đồng chí Tô Thị Bích Châu.jpg

Nhiệm kỳ 2019-2024 là giai đoạn cực kỳ khó khăn, khi TPHCM phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Thế nhưng, chính trong giai đoạn này, chúng ta mới thấy tình yêu thương, đoàn kết của đồng bào cả nước hướng về TPHCM. Cùng với đó là những phẩm chất tốt đẹp nhất của người dân thành phố đã được thể hiện: tinh thần bất khuất, sự hào hiệp, nghĩa tình bao dung nhân ái. Cũng trong khó khăn ấy, hệ thống MTTQ các cấp TPHCM đã để lại nhiều dấu ấn khi đã đổi mới phương thức hoạt động, sáng tạo trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để khơi dậy sức dân, chăm lo cho dân và các lực lượng khác vượt qua khó khăn lúc bấy giờ.

Có thể nói, xuất phát từ chữ “nghĩa tình”, TPHCM đã cùng cả nước hoàn thành nhiều mục tiêu đề ra. Do đó, trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam TPHCM cần có một đề án có ý nghĩa để giúp đỡ người nghèo ở thành phố nói riêng, người nghèo trên cả nước nói chung, từ đó cùng với MTTQ cả nước hoàn thành mục tiêu “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

MTTQ Việt Nam TPHCM cũng cần hòa mình vào công cuộc chuyển đổi số của cả nước. Trong đó, cần đẩy mạnh hoạt động đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua việc lựa chọn những vụ việc nổi cộm trên địa bàn để tổ chức các hội nghị đối thoại, nhất là thực hiện thí điểm việc tiếp nhận ý kiến cử tri và nhân dân thông qua công nghệ số.

Đồng chí VÕ KHẮC THÁI - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM:

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội

Anh2-Đồng chí Võ Khắc Thái.jpg

Với tư cách là một thành viên của MTTQ Việt Nam TPHCM, Liên đoàn Lao động TPHCM nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của mình trong việc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xây dựng, củng cố khối đoàn kết giữa các giai tầng trong xã hội. Công đoàn sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy các chương trình phát triển cộng đồng, xây dựng văn hóa đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau; bảo vệ quyền lợi của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giai cấp công nhân.

Hướng đến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, tổ chức Công đoàn thành phố kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ trong việc tập hợp, đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, nhất là người lao động. Đồng thời, đại hội sẽ đề ra những phương hướng, giải pháp mới để tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên, nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội của thành phố.

Với sự lãnh đạo của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và MTTQ Việt Nam TPHCM, chúng tôi tin tưởng rằng các phong trào thi đua yêu nước và chương trình an sinh xã hội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đưa thành phố và đất nước tiến nhanh, bền vững.

Anh LÊ BÁ HƯNG - Bí thư Đoàn Học viện Cán bộ TPHCM khóa VIII:

Kiến tạo chính sách để thanh niên phát huy sức trẻ

Anh3-Anh LÊ BÁ HƯNG, Bí thư Đoàn Học viện Cán bộ TPHCM khóa VIII.jpg

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam TPHCM đã thể hiện rất rõ vai trò vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng thành phố vượt qua nhiều khó khăn. Trong đó, nổi bật là công cuộc phòng chống dịch Covid-19, và mới đây nhất là MTTQ Việt Nam TPHCM đã đứng ra vận động người dân thành phố chung tay hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (bão Yagi).

Hướng đến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, tôi mong rằng trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy vai trò để vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đồng thời, tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội để kiến nghị ban hành các chính sách, quy định, tạo điều kiện cho sự phát triển của thanh niên, sinh viên, nhất là trong học tập, giải quyết việc làm; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên, sinh viên phát huy tài năng, sức trẻ. Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua để khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Bà NGUYỄN THỊ TRỌNG HOA - Trưởng khu phố 22, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM:

Tăng cường giám sát các công trình trọng điểm

Anh4-Bà NGUYỄN THỊ TRỌNG HOA, Trưởng khu phố 22, phường An Phú Đông, quận 12.jpg

Sau khi thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM theo chủ trương của trung ương, khu phố 3, phường An Phú Đông tách thành 3 khu phố mới. Chính vì vậy, công tác quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình nhân dân được thuận tiện và sâu sát hơn; người dân đồng thuận hơn trong thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Cùng với cán bộ khu phố, cán bộ mặt trận là người luôn sâu sát, gần gũi và nắm tình hình đời sống người dân, từ đó kịp thời phản ánh, đề xuất phương hướng hỗ trợ để nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như tạo niềm tin trong nhân dân. Điều đó cho thấy vai trò của cán bộ mặt trận tại cơ sở rất quan trọng.

Trong nhiệm kỳ tới, tôi kỳ vọng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình tập huấn, các diễn đàn để cán bộ khu phố, cán bộ mặt trận có cơ hội nâng cao kiến thức, được hiến kế để công tác mặt trận ngày càng sâu sát hơn với cơ sở. Tôi cũng mong muốn hệ thống MTTQ các cấp thành phố thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội của mình, dám nói thẳng, nói thật; nhất là trong các vấn đề liên quan tham nhũng, chính sách an sinh xã hội, cải thiện môi trường sống, các công trình dân sinh, trọng điểm của thành phố.

Bà DƯƠNG THANH TUYỀN - Huyện Hóc Môn, TPHCM:

Kết nối để chăm lo người dân tốt hơn nữa

Anh5-Bà DƯƠNG THANH TUYỀN (huyện Hóc Môn, TPHCM)..jpg

Hướng đến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029, chúng tôi kỳ vọng hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thành phố tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào, hoạt động tiếp tục đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tới các tầng lớp nhân dân, để người dân vừa là những thành tố tham gia vào các phong trào, hoạt động, vừa là đối tượng thụ hưởng những thành quả từ các phong trào, hoạt động ý nghĩa ấy.

Đất nước đang bước vào giai đoạn 50 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi kỳ vọng TPHCM có nhiều hơn nữa những công trình dân sinh, người dân được chăm lo tốt hơn về mọi mặt, phát huy dân chủ, đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chúng tôi tin rằng, với uy tín và trách nhiệm của mình, hệ thống MTTQ các cấp thành phố sẽ tiếp tục là nơi quy tụ những tấm lòng, kết nối sức mạnh và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc để chăm lo ngày càng tốt hơn cho người dân.

Tin cùng chuyên mục