Vừa có HLV mới, futsal Thái Sơn Nam chia tay loạt công thần

Futsal Thái Sơn Nam với khát vọng đòi lại vị thế số 1 ở đấu trường trong nước và chiếm lĩnh đấu trường châu lục đã mời cựu trợ lý HLV của Argentina là Nicolas Gustavo về dẫn dắt. Nhưng điều này cũng buộc CLB phải lần lượt nói lời chia tay hàng loạt cầu thủ đã gắn bó nhiều năm nhưng không nằm trong kế hoạch phát triển.
Lê Quốc Nam (trái) và Cổ Trí Kiệt nói lời chia tay Thái Sơn Nam trước thềm mùa giải 2023
Lê Quốc Nam (trái) và Cổ Trí Kiệt nói lời chia tay Thái Sơn Nam trước thềm mùa giải 2023

Vài ngày sau thông báo ra mắt tân HLV Nicolas, cũng đang là trợ lý HLV của đội tuyển futsal Việt Nam, đội futsal của bầu Tú lần lượt đăng tải dòng trạng thái nói lời chia tay Vũ Xuân Du, Lê Quốc Nam, Cổ Trí Kiệt, Đặng Phi Tiến, Huỳnh Mi Woen và thủ môn Vương Nguyễn Thuận.

Hai sự chia tay để lại nhiều bất ngờ nhất thuộc về Xuân Du và Quốc Nam. Trưởng thành từ lò đào tạo Thái Sơn Nam, bộ đôi ala này có hơn chục năm trở thành trụ cột không thể thiếu trên hành trình chinh phục đấu trường trong và ngoài nước của CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Ở Thái Sơn Nam, cả 2 giành tổng cộng 8 danh hiệu VĐQG, 4 chức vô địch Cúp quốc gia, huy chương bạc Cúp futsal các CLB châu Á 2019 và nhiều giải thưởng khác. Riêng Quốc Nam đã có 2 lần liên tiếp tham dự Futsal World Cup, còn Xuân Du dự Futsal World Cup 2016.

Theo tìm hiểu của SGGPO, Quốc Nam sẽ cập bến Cao Bằng - đội futsal được dẫn dắt bởi thầy cũ của anh là HLV Phạm Minh Giang. Ông Giang là “thuyền trưởng” của Thái Sơn Nam trong giai đoạn 2019-2022, trước khi đồng nghiệp Nicolas được bổ nhiệm. Trong khi Xuân Du với một số lý do cá nhân quyết định tạm dừng việc chơi futsal chuyên nghiệp.

Quốc Nam (số 3) và Xuân Du (số 4) thuộc thế hệ vàng đầu tiên của futsal Việt Nam tham dự Futsal World Cup 2016

Quốc Nam (số 3) và Xuân Du (số 4) thuộc thế hệ vàng đầu tiên của futsal Việt Nam tham dự Futsal World Cup 2016

Cũng theo chân HLV Phạm Minh Giang về Cao Bằng có Trí Kiệt và Nguyễn Thuận. Trong khi Phi Tiến và Mi Woen trở lại CLB cũ Sahako (đương kim vô địch Giải futsal VĐQG 2022).

HLV Nicolas đã tiếp quản công việc ở CLB mới Thái Sơn Nam. Ông đang triển khai các kế hoạch xây dựng lực lượng để hướng đến mùa giải mới 2023. Những tân binh chất lượng sẽ được đội futsal của bầu Tú công bố trong thời gian tới. Mục tiêu trước mắt của tân HLV Nicolas cùng các học trò là đòi lại vị thế số 1 ở Giải futsal VĐQG lẫn Cúp futsal quốc gia sau khi bị đánh mất vào mùa giải 2022.

Trong khi Cúp futsal các CLB Đông Nam Á 2023, giải đấu quốc tế mà Thái Sơn Nam đủ điều kiện tham dự sẽ phụ thuộc vào tình hình thời điểm đó để CLB đưa ra kế hoạch cụ thể.

Tin cùng chuyên mục