Vụ “Sự cố Thủy điện Ia Glae 2”: Đoạn bê tông dài 50 mét bị cuốn bay

Một đoạn bê tông phục vụ thi công đập tràn tự do dài khoảng 50 mét bị đổ sập, cuốn trôi xuống hạ du. Khi tường bê tông đổ, không phát ra tiếng, nhân viên chỉ phát hiện khi thấy nước đổ về nhà máy nhiều.
Hiện trường vụ vỡ bê tông tường phục vụ thi công tràn tự do của thủy điện

Hiện trường vụ vỡ bê tông tường phục vụ thi công tràn tự do của thủy điện

Trưa 11-10, Đoàn công tác gồm Sở Công thương Gia Lai và huyện Chư Prông đã có mặt tại vị trí đập tràn tự do của Nhà máy Thủy điện Ia Glae 2 (xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, do Công ty cổ phần thủy điện Khải Hoàng làm chủ đầu tư) để kiểm tra thực tế việc bức tường bê tông đổ sập.

Đoạn tường bị vỡ, cuốn bay

Đoạn tường bị vỡ, cuốn bay

Theo quan sát của Phóng viên Báo SGGP, tại hiện trường, phần đập tràn đang xây dựng bằng bê tông, có cống xả nước. Phần bê tông tường phục vụ thi công đập tràn bị vỡ nát, đổ ập xuống hạ du, nằm lăn lóc ở nhiều góc. Các khối bê tông bị vỡ có độ dày khoảng từ 50 đến 100cm, trơ sắt. Phần bê tông còn sót lại, đang giữ cố định trên đập tràn, cũng bị bể nhiều mảng.

Bê tông bể nát

Bê tông bể nát

Phía hạ du, cây cối bị nước cuốn tan hoang. Chuối, hồ tiêu cũng bị nước thổi bay, ngã rạp xuống đất, trơ những quả tiêu non, chờ héo.

Bê tông bị đổ sập nằm một góc

Bê tông bị đổ sập nằm một góc

Tại hiện trường, ông Đoàn Đức Ninh, cán bộ kỹ thuật của thủy điện cho biết, tường bê tông mới xây cao khoảng 2m, dài khoảng 90m. Trong đó, phần bị nước cuốn dài khoảng 50m.

Bê tông vỡ vụn

Bê tông vỡ vụn

Sự cố tường bê tông bị cuốn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 sáng 9-10. Thời điểm trên, ông có mặt ở thủy điện. Khi tường bê tông bị nước cuốn, ông không nghe tiếng đổ sập. Đến khi thấy nước đổ về nhà máy nhiều, ông chạy lên kiểm tra và phát hiện.

Làm việc với phóng viên Báo SGGP, ông Trần Văn Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ga cho biết, tính đến chiều 10-10, qua thống kê sơ bộ, có 19 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích khoảng 23,8ha cây trồng.

Đến sáng nay, có thêm nhiều hộ dân khác lên trình báo việc bị ảnh hưởng do thủy điện. Địa phương đang phối hợp với phòng ban đi thống kê số lượng, diện tích, tránh để dân thiệt.

Phần tường bị cuốn

Phần tường bị cuốn

Ông Đặng Văn Dậu (xã Ia Ga, huyện Chư Prông) nhìn đám tiêu mới ra quả non bị ngã rạp xuống đất vừa buồn rầu. Ông Dậu nghẹn ngào: “Tôi có hơn 2ha cây trồng bị ảnh hưởng do thủy điện. Cây trồng bị thiệt hại gần 99%. Tôi mong sớm được đền bù”, ông Dậu nói.

Tấm bê tông phục vụ thi công đập tràn bị vỡ

Tấm bê tông phục vụ thi công đập tràn bị vỡ

Như Báo SGGP Online đã phản ánh, Thủy điện Ia Glae 2 do Công ty CP Thủy điện Khải Hoàng (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) làm chủ đầu tư. Thủy điện này có công suất thiết kế 12MW, đang trong giai đoạn thi công thì xảy ra sự cố trôi một phần bê tông tường phục vụ thi công đập tràn tự do của Nhà máy Ia Glae 2, làm ảnh hưởng đến dân.

Đoàn chức năng kiểm tra hiện trường

Đoàn chức năng kiểm tra hiện trường

Cây trồng dưới hạ du của dân bị cuốn ngã đổ

Cây trồng dưới hạ du của dân bị cuốn ngã đổ

Nước chảy cuồn cuộn ở đập tràn

Nước chảy cuồn cuộn ở đập tràn

Bê tông bị nước cuốn
Bê tông bị nước cuốn

Tin cùng chuyên mục