Vụ sản xuất mía đường 2024-2025: Người trồng mía thắng lớn

Khu vực miền Trung – Tây Nguyên, miền Tây Nam bộ đang vào chính vụ sản xuất mía đường 2024-2025. Giá mía năm nay được các nhà máy đường thu mua khá cao nên nông dân có thêm lợi nhuận, thêm phần phấn khởi.

Ngày 17-3, ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết niên vụ mía đường 2024-2025, nhà máy đã thu mua được khoảng 70% sản lượng mía của bà con nông dân vùng Đông Gia Lai, với mức trung bình 1,3 triệu đồng/tấn mía nguyên liệu. Mức giá này tăng khoảng 10-15% so với những niên vụ sản xuất trước.

Tại vùng Đông Gia Lai (gồm thị xã An Khê và các huyện Đắk Pơ, Kbang, Kông Chro), vùng mía nguyên liệu của Nhà máy đường An Khê có gần 32.000 hécta, là đồng mía lớn nhất cả nước. Trung bình, với mỗi hécta canh tác, nông dân trong vùng thu được khoảng 80 tấn mía cây.

IMG_20250317_163115.jpg
Nông dân huyện Đắk Pơ (tỉnh Gia Lai) thu hoạch mía cây trên ruộng

Tại vùng Nam Trung bộ, người trồng mía cũng đang rất phấn chấn. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện có 3 nhà máy đường của hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (100% vốn Ấn Ðộ) và Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa.

Nếu như vụ sản xuất 2023-2024, mía nguyên liệu đạt 10 chữ đường được mua với giá 1,3 triệu đồng/tấn thì hiện nay mía được các nhà máy đường này thu mua với giá 1,35 triệu đồng/tấn (cao hơn 50.000 đồng/tấn so với trước).

Trong khi đó, tại miền Tây Nam bộ, ngay từ đầu vụ 2024-2025, một số nhà máy đường đã ký hợp đồng bao tiêu mía nguyên liệu với nông dân và hỗ trợ đầu tư vật tư nông nghiệp đến khi cân mía của nông dân… Nhờ đưa vào những giống mía mới, cho năng suất cao, năm nay người trồng mía ở Trà Vinh được mùa và được giá.

Qua đó, các nông hộ có thu nhập khoảng 65-75 triệu đồng/hécta/vụ. Cần phải biết rằng, trong giai đoạn 2020-2022, do giá nguyên liệu mía cây sụt giảm mạnh nên người trồng mía thua lỗ nặng và không còn sức hút cho người nông dân “ôm cây mía”. Từ đó, hàng chục ngàn hécta mía được nông dân miền Tây Nam bộ chuyển sang đào ao nuôi thủy sản; trồng lúa hoặc bỏ đất trống…

IMG_20250317_163120.jpg
Nông dân vùng Đông Gia Lai đang vào vụ thu hoạch mía đường 2024-2025

Chính quyền các địa phương miền Trung – Tây Nguyên và miền Tây Nam bộ, cho hay sau khi kết thúc vụ thu hoạch 2024-2025 sẽ rà soát lại toàn bộ diện tích trồng mía để quản lý ổn định vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến, bảo đảm lợi ích cho nông dân và doanh nghiệp.

Đồng thời chỉ đạo ngành nông nghiệp tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm các giống mía mới có năng suất, chất lượng cao và phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của địa phương để áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tin cùng chuyên mục