Vụ quốc lộ 14C qua Kon Tum mới đầu tư đã hư hỏng: Đã hoàn thành sửa chữa

Liên quan đến thông tin Báo SGGP phản ánh Quốc lộ 14C mới làm đã hư hỏng, Sở GTVT Kon Tum khẳng định đường hư do quá trình khảo sát chưa đánh giá hết các hư hỏng hiện trạng trên nền đường cũ. Nhà thầu đã hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa hư hỏng.

tttttt.jpeg
Một điểm hư hỏng đã được sửa chữa. Ảnh: HỮU PHÚC

Ngày 28-9, Sở GTVT Kon Tum cho biết, đơn vị thi công đã hoàn thành khắc phục sửa chữa hư hỏng tại Dự án công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hoàn thiện an toàn giao thông quốc lộ 14C (đoạn qua xã Ia Tơi, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum).

Theo ông Vũ Văn Thuần, Phó Giám đốc Sở GTVT Kon Tum (chủ đầu tư dự án), ngay sau khi phát hiện hư hỏng, Sở đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh (đơn vị được thuê quản lý dự án) kiểm tra, sửa chữa.

Các nhà thầu đã tiến hành sửa chữa. Phương thức sửa chữa là cắt các điểm hư hỏng, sau đó vá lại và thảm lên một lớp bê tông nhựa. Chi phí do nhà thầu tự chi trả. Đến nay, việc sửa chữa đã hoàn thành.

Trả lời phóng viên về nguyên nhân hư hỏng, ông Vũ Văn Thuần, Phó Giám đốc Sở GTVT Kon Tum cho biết, dự án nói trên được thi công trên nền đường cũ. Quá trình khảo sát, thiết kế, chưa đánh giá hết hư hỏng nền đường cũ để xử lý. Nên khi thảm lớp bê tông nhựa lên bề mặt nền, thì phát sinh hư hỏng bề mặt nền mới.

“Trong thời gian tới, sở và ban sẽ theo dõi, nếu có hư hỏng, sẽ tiếp tục sửa chữa. Trong thời gian bảo hành, chi phí sửa chữa sẽ do nhà thầu chi trả”, ông Thuần nói.

ttttttttt.jpeg
Vị trí hư hỏng đã được khắc phục

Để kiểm chứng, phóng viên Báo SGGP đã quay lại tuyến đường và chứng kiến các vị trí hư hỏng đã được khắc phục. Các ổ gà đã được vá bằng lớp nhựa mới.

Như Báo SGGP đã phản ánh, công trình nói trên do Sở GTVT Kon Tum làm chủ đầu tư, tổng kinh phí hơn 26,3 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc giúp thuận lợi đi lại khu vực huyện biên giới Ia Hdrai và kết nối giao thông với tỉnh Gia Lai.

Dự án thi công năm 2022, bàn giao vào tháng 3-2023. Thời gian bảo hành 2 năm, tính từ thời điểm bàn giao. Dù công trình đang trong giai đoạn bảo hành, nhưng mặt đường xuất hiện nhiều điểm hư hỏng nằm trải dài, gây mất an toàn giao thông.

Tin cùng chuyên mục