Vụ nuôi tôm mới với... nỗi lo cũ

Những ngày này, nhiều hộ nuôi tôm tại Đà Nẵng đã cơ bản làm sạch môi trường ao nuôi, đắp lại đê… sẵn sàng cho vụ mới. Tuy nhiên, nỗi lo về đầu ra, thời tiết thất thường đang là vấn đề khiến người nuôi tôm lo lắng.

Ông Đỗ Trực vận hành quạt nước cho ao nuôi. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ông Đỗ Trực vận hành quạt nước cho ao nuôi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại vùng nuôi tôm thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang), sau khi phơi đáy ao nhiều ngày, nông dân nuôi tôm bắt đầu lấy nước vào ao và tiến hành quy trình xử lý nguồn nước để thả giống.

Có hơn 15 năm làm nghề nuôi tôm thẻ chân trắng, ông Đỗ Trực (62 tuổi, trú thôn Trường Định) chia sẻ, tầm 1-2 ngày nữa, ông bắt đầu thả 300.000 con tôm giống cho cả hai ao với tổng diện tích 8.000m2. Giống tôm lấy từ “bạn hàng” lâu năm ở huyện Núi Thành, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam).

“Một năm có 2 vụ, mỗi vụ kéo dài tầm 70 ngày. Thời điểm này là vụ chính vì đây là khoảng thời gian thuận lợi để tôm phát triển, ít hạn chế về thời tiết. Thời tiết mưa nắng như thế này thì tôi xử lý được, đến tháng 7,8 là đã xong 2 vụ, chỉ sợ mưa lớn bất thường như lũ hồi năm 2022 trôi hết tôm, lút hết lán trại. Không mong gì hơn, chỉ mong sản lượng ổn định như mùa vụ cùng kỳ năm trước”, ông Trực nêu.

z6380152837761_83c303f7c4b103c086381fb6423ec030.jpg
Anh Đỗ Trọng Đức sẽ thả 300.000 tôm thẻ chân trắng vào tầm 7,8 ngày tới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tương tự, tầm 7,8 ngày nữa, anh Đỗ Trọng Đức (44 tuổi, trú thôn Trường Định) bắt đầu thả 300.000 tôm thẻ chân trắng tại 2 ao có tổng diện tích gần 10.000m2.

Theo anh Đức, nhiều năm nay, người nuôi tôm gặp khó khăn một phần vì ảnh hưởng thời tiết, phần còn lại đầu ra cũng bấp bênh. Đi kèm với giá tôm giống tăng thì các khoản chi phí đầu vào phục vụ quá trình cải tạo ao đầm như: tiền thuê nhân công, tiền bạt lót, mua vôi… cũng tăng vùn vụt.

Theo ghi nhận, lịch mùa vụ bắt đầu từ tháng 2 nhưng trong những ngày qua có vài đợt gió lạnh, nên các hộ nơi đây cẩn trọng thả nuôi vào đầu tháng 3. Chậm mà chắc nên người nuôi tin tưởng vào thành công của vụ nuôi này.

Vùng nuôi tôm Trường Định (thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) có tổng diện tích khoảng 30ha với 44 hộ nuôi.

Ông Võ Văn Thành, Trưởng thôn Trường Định cho rằng, vụ này, bà con trong vùng thả khoảng 2 triệu con tôm giống. Đây là vụ sản xuất chính trong năm, cho năng suất và sản lượng cao hơn các thời điểm khác. Với hai vụ nuôi mỗi năm, sản lượng xuất bán bình quân trong vùng đạt 40 tấn/năm. Doanh thu bình quân của các hộ từ 200-300 triệu đồng/năm, lãi ròng bình quân từ 100-150 triệu đồng/năm.

z6380153693564_b7634b62b49a768a8b32d110572dfc38.jpg
Xã khuyến khích người dân đầu tư hạ tầng, nuôi theo quy trình VietGAP. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đại diện UBND huyện Hòa Vang, những năm gần đây, nhiều hộ nuôi đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Sản lượng thủy sản bình quân trên địa bàn huyện thu được là 815 tấn/năm. Để bảo đảm con giống đạt chất lượng tốt phục vụ cho vụ nuôi thủy sản năm nay, huyện khuyến cáo bà con chú ý về mật độ nuôi, quá trình chăm sóc và quản lý ao nuôi, kỹ thuật vận chuyển…

Các xã trên địa bàn tích cực tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển nuôi trồng thủy sản; đồng thời chú trọng vận động, khuyến khích người dân đầu tư hạ tầng, nuôi theo quy trình VietGAP, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, sản xuất gắn với chế biến.

Không chỉ vậy, thời gian tới, huyện Hòa Vang phát triển thủy sản theo hướng tập trung thâm canh, sản xuất hàng hóa, tăng cường liên kết, hỗ trợ nhau về vốn, giống, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như phát triển thủy sản theo hướng an toàn, bền vững.

Tin cùng chuyên mục