Vụ giết người dã man tại nhà trọ quận Tân Phú: Hung thủ lãnh án tử hình

(SGGPO).- Hôm nay 24-4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ giết người dã man xảy ra tại quận Tân Phú. Rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa, vì đây là vụ án gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài.

phiên tòa, bị cáo Lê Nguyên Trẻ (SN 1989) khai nhận: vào năm 2004, bị cáo từ tỉnh Ninh Thuận vào TPHCM làm phụ hồ, tạm trú cùng gia đình chị ruột tại nhà trọ số 237/33 Hòa Bình phường Hiệp Tân quận Tân Phú. Cuối tháng 7-2008, khi đi chơi cùng bạn bè, Trẻ bị lấy mất chiếc xe gắn máy; Trẻ lại đang trong thời gian chuẩn bị thi lấy bằng lái xe ô tô, không có tiền nên Trẻ nảy sinh ý định giết chị Nguyễn Thị Hiền (người ở cùng nhà trọ trên) để lấy chiếc xe gắn máy hiệu Wave của chị.

15 giờ chiều 9-8-2008, lợi dụng lúc khu nhà trọ vắng người, Trẻ vào phòng trọ của chị Hiền. Thấy chị Hiền đang nằm ngủ, Trẻ lục lấy 250.000 đồng và hai điện thoại di động. Sau đó, Trẻ bóp cổ chị và đập đầu chị xuống nền nhà nhiều cái, tiếp theo dùng sợi dây nhựa siết cổ chị. Thấy chị Hiền vẫn còn thoi thóp, Trẻ lấy một con dao để trong ống đũa cắt ba nhát vào cổ chị cho đến khi chị chết hẳn.

Sợ chị Hồ Thùy Trang (bạn chị Hiền, ở cùng phòng trọ với chị Hiền, đang giặt đồ trong phòng tắm tập thể ở gần đó) nghi ngờ và tố cáo mình, Trẻ ra tay giết luôn chị Trang với cách gây án tương tự - bóp cổ, dùng dây siết cổ, cắt ba nhát vào cổ. Nhưng trong khi Trẻ chưa kịp lấy xe của chị Hiền thì một người trong nhà trọ phát hiện vụ án mạng, tri hô lên nên Trẻ bỏ trốn lên Đà Lạt sau khi bán hai điện thoại di động được 850.000 đồng. Trưa 12-8-2008, Trẻ về lại TPHCM, đến nhà cô ruột ở quận 12 thú nhận hành vi giết người và xin đầu thú.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo Trẻ đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội với nhiều tình tiết định khung tăng nặng (giết nhiều người, giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác, thực hiện tội phạm một cách man rợ). Do vậy, dù bị cáo có những tình tiết giảm nhẹ như đã thành khẩn khai báo, ra đầu thú, lần đầu phạm tội nhưng xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội, HĐXX quyết định loại trừ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trẻ mức án chung tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, buộc bị cáo bồi thường hơn 130 triệu đồng mai táng phí cho gia đình hai nạn nhân. Bản án nghiêm minh của HĐXX đã nhận được sự đồng tình của tất cả những người tham dự phiên tòa.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục