Sau khi Báo SGGP phản ánh thông tin “Điểm sàn xét tuyển năm 2018: Nhiều bất ngờ” ngày 19-7, với sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, hàng loạt trường có điểm sàn từ 10,5 - 13,5 điểm đã nâng điểm sàn xét tuyển lên thành 14 điểm.
Thống kê cho thấy, có đến hơn 40 trường ĐH đã công bố mức điểm sàn dưới 14 điểm.
Trong đó, Trường Đại học Quang Trung ban đầu công bố điểm sàn xét tuyển là 10,5 điểm, Trường Đại học Bạc Liêu 12 điểm, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 12 điểm cho 29/31 ngành, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) nhiều ngành điểm sàn 12 điểm, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị nhiều ngành có điểm sàn 12 điểm, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 11 điểm, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 12 điểm, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định nhiều ngành 12 điểm…
Sau khi có thông tin chính xác về danh sách các trường công bố mức điểm sàn xét tuyển thấp, Vụ Giáo dục ĐH đã yêu cầu nâng điểm sàn, không được lấy điểm sàn quá thấp. Trường có ngưỡng từ 13 điểm trở xuống sẽ chuyển ngay cho thanh tra kiểm tra, xử lý mang tính răn đe và công khai cho xã hội. Tuy nhiên, một số lãnh đạo các trường này thắc mắc rằng, khi ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2018, Bộ GD-ĐT cho phép các trường tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn), nhưng nay các trường đưa ra mức điểm sàn thấp, bộ lại không chịu.
Ngay khi Bộ GD-ĐT thông tin về hướng dẫn quy đổi điểm của các kỳ thi riêng (thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, đánh giá năng lực chuyên biệt...) trong xét tuyển, các trường đại học và cả thí sinh đều băn khoăn. Hiện các trường đang loay hoay xây dựng quy trình quy đổi, trong khi thí sinh lại không biết cách thực hiện quy đổi như thế nào để biết mình có khả năng trúng tuyển hay không.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 714/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Trường Đại học Y Hà Nội thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á.
Sáng 8-4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Việt Đức (VGU), tọa lạc tại TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng cùng lãnh đạo UBND TPHCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương.
Hòa trong không khí cả nước hướng về các ngày kỷ niệm lịch sử lớn của dân tộc, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã tổ chức đa dạng hoạt động nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập dân tộc, từ đó có ý thức tự hào, phấn đấu trở thành người có ích.
Năm học 2024 - 2025 là năm học đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018 với nhiều điểm mới. GS-TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) đã trao đổi với phóng viên Báo SGGP làm rõ thêm một số nội dung quan trọng liên quan đến kỳ thi.
Tại họp báo Chính phủ chiều 6-4, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã thông tin về việc nhiều trường THCS, THPT sẽ dạy 2 buổi/ngày, thay vì chỉ áp dụng với cấp tiểu học như hiện nay.
Ngày 6-4, tại Đồng Tháp, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp, Trường Đại học Đồng Tháp, Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Ngày hội Giáo dục STEM với chủ đề “STEM quanh ta”.
Từ nay đến ngày làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, học sinh (học sinh lớp 12 và thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước) không nên quá lo lắng. Với đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, thí sinh cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh để hiểu rõ quy định xét tuyển của từng trường, từng ngành và quan trọng nhất vẫn là nên xác định ngành, nghề mình có đam mê và yêu thích...
Ngày 4-4, TPHCM bắt đầu mở cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp năm học 2025-2026 tại địa chỉ http://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Phụ huynh học sinh có 9 ngày để kiểm tra thông tin cá nhân trên trang tuyển sinh của thành phố.
Để giúp thí sinh trên cả nước chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2025, Báo SGGP tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Thông tin mới nhất về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2025” với sự tham gia của đại diện Sở GD-ĐT TPHCM, Đại học Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
Ngày 3-4, tại TPHCM, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với sự tham gia của lãnh đạo Sở GD-ĐT 63 tỉnh, thành trên cả nước. Năm nay, kỳ thi có nhiều thay đổi, đòi hỏi công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo.
Chiều 3-4, tại trụ sở Bộ GD-ĐT, Đại học quốc gia (ĐHQG) Hà Nội, ĐHQG TPHCM và Đại học Bách khoa Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược gắn với hợp tác của doanh nghiệp.
Ông Đinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND Huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) vừa ký văn bản phản hồi Báo SGGP, đồng thời báo cáo UBND tỉnh Phú Yên, sau bài Xót xa khu nội trú cho học sinh, giáo viên bỏ hoang, trở thành ruộng mía, phản ánh Khu nội trú dành cho học sinh và giáo viên Trường THPT Nguyễn Du (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) bị bỏ hoang, gây lãng phí tài sản công trong nhiều năm qua. UBND huyện Sông Hinh cũng ghi nhận và cảm ơn Báo SGGP đã phản ánh vụ việc.
Sáng 3-4, tại TPHCM, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với sự tham gia của Sở GD-ĐT 63 tỉnh, thành trên cả nước.
Ngày 1-4, đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM đã có buổi làm việc với Sở Tài chính, Sở GD-ĐT, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM về thực hiện Đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chiều 1-4, tại Hà Nội, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) đã khánh thành giai đoạn 2 của học xá nhằm đáp ứng nhu cầu học tập quốc tế cho hàng ngàn sinh viên.
Sáng 1-4, Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn tổ chức lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên – học sinh toàn quốc lần thứ 31. Sau hơn hai thập kỷ, kỳ thi trở lại TPHCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).
Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện thực hiện rà soát dữ liệu học sinh chuẩn bị tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2025-2026, đồng thời quy định các mốc thời gian tuyển sinh cụ thể.
Sáng 1-4, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) Cao Thanh Bình dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với Sở Tài chính, Sở GD-ĐT TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM về tổ chức thực hiện Đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày 31-3, tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM), các chuyên gia tâm lý đã có buổi nói chuyện với học sinh và phụ huynh về kỹ năng ứng phó với bạo lực học đường.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu