Vụ công trình không phép ở "dốc Hoàng Hôn": Bất ngờ diện tích đất bị lấn chiếm lên đến hơn 7.000m2

Tổng diện tích đất công bị lấn chiếm tại khu vực "dốc Hoàng Hôn" (Bình Thuận) không phải là hơn 4.500m2 như ban đầu, mà là hơn 7.000m2.

Quần thể du lịch không phép tại "dốc Hoàng Hôn"
Quần thể du lịch không phép tại "dốc Hoàng Hôn"

Chiều 26-9, tại buổi giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì, ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã thông tin vụ việc chiếm đất công, xây hàng loạt công trình không phép tại khu vực “dốc Hoàng Hôn” mà Báo SGGP đã phản ánh.

Chiếm hơn 7.000m2 đất

Thông tin cụ thể vụ việc, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Lê Thanh Sơn, cho biết tháng 3-2023, sau khi nhận thông tin về vụ việc chiếm đất do nhà nước quản lý, xây dựng công trình không phép tại khu vực “dốc Hoàng Hôn" (phường Phú Hài, TP Phan Thiết), cơ quan chức năng đã đến hiện trường kiểm tra, xử lý.

Thời điểm này, thông qua các buổi làm việc, cơ quan chức năng xác định ông N.N.P. (sinh năm 1986, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) là người có hành vi lấn chiếm đất do nhà nước quản lý với diện tích trên 4.500m2 và đang cho xây dựng một số công trình không phép trên đất.

flycam.jpg
Toàn cảnh khu vực "dốc Hoàng Hôn" bị lấn chiếm, xây dựng công trình không phép

Ngày 31-7-2023, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết ban hành quyết định xử phạt hành chính, buộc ông P. phải tháo dỡ công trình không phép, trả lại đất cho nhà nước quản lý.

Thế nhưng, vào cuối tháng 8-2023, ông P. bất ngờ có đơn phủ nhận việc lấn chiếm đất công, và cho rằng chỉ làm thuê cho ông N.N.Ph. (ngụ tỉnh Bình Thuận). "Ông Ph. mới chính là người đã lấn chiếm đất công, xây dựng công trình không phép"- ông P. nói.

Sau đó, UBND TP Phan Thiết yêu cầu UBND phường Phú Hài và các đơn vị liên quan rà soát, xác minh lại toàn bộ vụ việc. Tuy nhiên, sau đó những người có liên quan đều không hợp tác.

Đến tháng 7-2024, UBND TP Phan Thiết chỉ đạo phường Phú Hải củng cố hồ sơ để cưỡng chế công trình.

z5811274095897_fcfcd99bb5403b493dda041cab8b5706.jpg
Quán cà phê hoành tráng "mọc" trên đất do nhà nước quản lý

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ cưỡng chế, UBND TP Phan Thiết nhận thấy nội dung và hình thức trong biên bản làm việc, quyết định xử phạt hành chính không đảm bảo quy định về pháp luật. Trong đó, biên bản xử phạt hành chính sai về đối tượng xử phạt, sai về diện tích, hành vi áp dụng không đúng, biện pháp khắc phục hậu quả không đảm bảo.

Cụ thể, qua xác minh, UBND TP Phan Thiết xác định người lấn chiếm đất công, xây dựng công trình không phép tại “dốc Hoàng Hôn” không phải là ông P. mà là ông Ph.. Đặc biệt, tổng diện tích đất bị lấn chiếm không phải là hơn 4.500m2 như ban đầu, mà tăng lên hơn 7.000m2. Trong đó, ông Ph. lấn chiếm hơn 5.173m2 đất do nhà nước quản lý và lấn chiếm hơn 1.900m2 đất nông nghiệp của người dân. Tổng diện tích ông Ph. lấn chiếm lên đến hơn 7.000m2.

Trên khu vực đất lấn chiếm, ông Ph. đã cho xây dựng hàng loạt nhà hàng, quán cà phê, công trình nhà gỗ, bậc tam cấp,…

z5811273822639_aafd0d65a249ad73d4443cdb0c906f76.jpg
Nhiều căn nhà gỗ không phép

Do đó, UBND TP Phan Thiết đã thu hồi quyết định xử phạt hành chính đối với ông P., hiện đã ban hành quyết định xử phạt hành chính mới đối với ông Ph.. Trong đó, yêu cầu ông Ph. phải tháo dỡ các công trình không phép, hoàn trả lại đất cho nhà nước quản lý. Đến nay, ông Ph. đang chấp hành, hiện đã tháo dỡ được 7/10 công trình vi phạm. UBND TP Phan Thiết đang đôn đốc người vi phạm phải hoàn thành việc tháo dỡ công trình không phép trong tháng 9-2024.

Vụ việc là bài học kinh nghiệm sâu sắc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Lê Thanh Sơn thừa nhận, để xảy ra vụ việc nói trên là điều đáng tiếc. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản lý đất đai của UBND thành phố và UBND các phường, xã trong TP Phan Thiết.

Sau khi báo chí thông tin, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc.

IMG_2251.JPG
Đến nay, người vi phạm đã tháo dỡ 7/10 công trình vi phạm

Đến nay, ông Võ Hoài Vũ, Chủ tịch UBND phường Phú Hài đã bị Chủ tịch UBND TP Phan Thiết tạm đình chỉ công tác. Đồng thời, UBND TP Phan Thiết cũng yêu cầu thành lập hội đồng kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan đã để xảy ra sự việc.

“Riêng bản thân tôi, với tư cách là người đứng đầu được giao nhiệm vụ trong công tác quản lý đất đai tại TP Phan Thiết, tôi xin nhận trách nhiệm đã để xảy ra việc chiếm đất, xây dựng công trình không phép tại "dốc Hoàng Hôn". Cá nhân tôi và đồng chí Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cũng đã có bản kiểm điểm để báo cáo các cấp vì để xảy ra vụ việc”, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Lê Thanh Sơn, chia sẻ.

Trước đó, ngày 9-9, Báo SGGP có bài viết "Bình Thuận: Chiếm đất công, xây "lụi" quần thể du lịch nghỉ dưỡng không phép", phán ánh vụ việc trên 4.500m2 đất do Nhà nước quản lý tại khu vực "dốc Hoàng Hôn", phường Phú Hài, TP Phan Thiết, đã bị lấn chiếm, xây dựng cả một quần thể công trình không phép như quán cà phê, nhà hàng, nhà gỗ, đường,.. Vụ việc diễn ra từ lâu nhưng chính quyền địa phương chậm xử lý, dẫn đến các công trình không phép ngày càng được mở rộng, khiến dự luận bức xúc.

Tin cùng chuyên mục