Thông tin trên vừa được Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận vào ngày 16-7. Theo đó, cơ sở y tế này tiếp nhận 5 nạn nhân vụ cháy trong tình trạng bỏng hô hấp, sốc bỏng, suy hô hấp, hôn mê.
Tại khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, các bệnh nhân được xử trí cấp cứu, nội soi để rửa phổi lấy muội than, kháng sinh, giảm đau. Tiên lượng rất nặng.
Mặc dù được y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng bệnh nhân N.Q.H. (56 tuổi) đã tử vong vào chiều ngày 15-7. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân này bị bỏng lửa độ 3 khoảng 80% diện tích cơ thể kèm bỏng hô hấp.
Như vậy, đến hiện tại, 4 bệnh nhân bỏng còn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy gồm: chị L.N.T. (44 tuổi) bị bỏng lửa 98% diện tích cơ thể, khoảng 80% bỏng độ 3; chị P.T.T. bị bỏng khoảng 60% cơ thể; chị A.K.L. (48 tuổi) bị bỏng độ 2 và 3 khoảng 60%, tổn thương thận cấp, toan chuyển hoá nặng; anh N.T.T. (51 tuổi) bỏng độ 3 khoảng 60% cơ thể.
Ngoài ra, Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị một bệnh nhân bỏng nhẹ hơn, khoảng 2% diện tích cơ thể.