Như Báo SGGP đưa tin, ngày 6-10, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh kiểm tra 2 kho hàng và đã phát hiện có đến hàng chục tấn chân gà đông lạnh nhập khẩu kém chất lượng đã được bán ra thị trường…
Hàng kém chất lượng của ai?
Tại kho Nhan Hòa (huyện Bình Chánh), đến chiều qua 6-10, đại diện kho khai báo tại đây còn 2.528 thùng (trên 31 tấn) trong số 3 lô chân gà đông lạnh nhập khẩu (khoảng 72 tấn) của Công ty TNHH Giao nhận Xuất nhập khẩu Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) nhập về bị đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh phát hiện trong 2 ngày 30-9 và 2-10. Điều đó có nghĩa là hơn phân nửa số hàng đã bị chủ hàng bán ra thị trường mà không khai báo với cơ quan thú y địa phương khi nhập và xuất kho. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện chân gà không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm như gà dính đầy lông, da lụa…
Khai với đoàn kiểm tra liên ngành, ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Công ty Việt Mỹ (cũng là Giám đốc Công ty TNHH TM DV Giao nhận XNK Bá Huy) cho rằng, do đã hoàn tất thủ tục bán hàng cho vợ chồng bà Võ Thị Bạch Tuyết và ông Trần Minh Tâm (ngụ quận 8) kể từ khi hàng nhập vào kho lạnh Nhan Hòa nên không còn có trách nhiệm với số hàng trên. Trong khi đó bà Tuyết lại cho rằng, hàng về kho cho đến nay vẫn chưa làm thủ tục nhận hàng, cũng như chưa nhận thùng hàng nào với Công ty Việt Mỹ hoặc Công ty TNHH TM DV Giao nhận XNK Bá Huy, do số hàng trên chất lượng kém.
Trong khi đó, tại kho lạnh Hoàng Bon, cơ quan chức năng kiểm tra có 393 thùng (15 kg/thùng) chân gà nhập khẩu (cũng có nguồn gốc từ Ba Lan). Khui nhiều thùng chân gà để kiểm tra thì thấy hầu hết chân gà đều bị nấm mốc, biến chất. Đại diện kho lạnh Hoàng Bon cho biết, lô hàng này nhập về kho cách nay vài ngày với khoảng 1.600 thùng, đã được xuất ra tiêu thụ, nhưng lại không biết chính xác chủ hàng là ai (!?). Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Kém chất lượng từ khâu nào?
Hàng chân gà từ Ba Lan hầu hết có chất lượng rất kém là nhận định của giới kinh doanh hàng đông lạnh nhập khẩu. Một số người ở Ba Lan (trong đó có Việt kiều) đến VN chào bán với giá 300 USD/tấn, nếu hàng chất lượng “khá hơn” khoảng 500 USD/tấn (tương đương 6.000 - 7.000 đồng/kg) và chấp nhận bán chịu cho đến khi hàng được bán mới lấy tiền. Được biết, chân gà đông lạnh từ Brazil giá 1,7 USD/kg (khoảng 30.000 đồng/kg).
Theo Trung tâm Thú y vùng 6, những lô hàng vừa bị phát hiện nhập về khoảng tháng 8 và 9, khi lấy mẫu đều cho kết quả đạt chất lượng, nhưng không loại trừ trường hợp lợi dụng sơ hở của việc lấy mẫu, nên chủ hàng từ nước ngoài cố tình ém hàng kém chất lượng vào bên trong container. Ngoài ra, còn có khả năng xảy ra do khâu vận chuyển, lưu trữ không bảo đảm yêu cầu…
Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Thú y vùng 6 cho biết, trung tâm đã thống kê lượng hàng đông lạnh nguồn gốc Ba Lan từ tháng 1 đến tháng 9 để báo cáo cho Cục Thú y lưu ý hàng từ Ba Lan có chất lượng kém để xem xét hạn chế hoặc tạm ngừng nhập khẩu nhằm giảm bớt nguy cơ. Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp (DN) khi được thông quan không đưa hàng về kho lạnh theo đúng quy định để cơ quan thú y địa phương giám sát mà bán trực tiếp ra thị trường, Trung tâm Thú y vùng 6 sẽ thông báo ngay cho Chi cục thú y địa phương thay vì để đến 1 - 2 ngày như trước đây. Ngay trong tuần này, Cục Thú y, Trung tâm Thú y vùng 6 và Chi cục Thú y TPHCM và Bình Dương sẽ có cuộc họp để phối hợp hành động, hạn chế những kẽ hở mà một số DN lợi dụng.
Trong khi đó, ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TPHCM cho rằng, những diễn biến vừa qua cho thấy, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp. Việc không có DN chịu trách nhiệm về lô hàng (nêu lý do bán cho DN khác) gây khó cho việc kiểm tra của đoàn liên ngành. Trước mắt chi cục có văn bản báo cáo sự việc lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP và UBND TPHCM để có biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, Chi cục Thú y TP cùng đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục truy xuất các lô hàng không đạt chất lượng, buộc chủ hàng phải thu hồi hàng để xử lý.
CÔNG PHIÊN