Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông: Điều tra lại toàn bộ quá trình vụ việc nên chưa khởi tố vụ án

UBND tỉnh Đồng Tháp đã giao cho Công an tỉnh điều tra, nắm lại toàn bộ quá trình vụ việc, sớm công bố kết quả nguyên nhân vụ việc, do đó chưa thể khởi tố vụ án.
Hiện cứu giải cứu bé Hạo Nam
Hiện cứu giải cứu bé Hạo Nam

Chiều 4-2, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã giao cho Công an tỉnh điều tra, nắm lại toàn bộ quá trình vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống trụ bê tông sâu 35m, tại công trình xây dựng cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp). Sau khi có kết quả điều tra, mọi quy trình, xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Như Báo SGGP đưa tin, bé Thái Lý Hạo Nam (ngụ ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) gặp nạn vào trưa 31-12-2022.

Nhận được tin, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã huy động nhiều lực lượng chuyên môn, chuyên gia trong nước, quốc tế với số lượng khoảng 350 người đến thực hiện công tác giải cứu bé Hạo Nam.

Đến ngày 4-1, bé được tiên lượng xấu, tử vong.

Đến 1 giờ 20 phút sáng 20-1, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất.

Tin cùng chuyên mục