Vụ án Việt Á: Xét xử cựu Thượng tá Hồ Anh Sơn vào ngày 27-12

Cựu Thượng tá Hồ Anh Sơn và 6 bị cáo khác sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 27-12 tại Tòa án Quân sự Thủ đô (số 101 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Sáng 18-12, nguồn tin của phóng viên cho hay, Tòa án Quân sự Thủ đô vừa có quyết định xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) đối với 7 bị cáo liên quan.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó Vụ trưởng Vụ KH-CN các ngành kinh tế kỹ thuật thuộc Bộ KH-CN) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Hồ Anh Sơn (cựu Thượng tá, Phó Giám đốc Viện nghiên cứu y dược quân sự, Học viện Quân y) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

anh-chup-man-hinh-2023-12-18-123001-9839.png
Hồ Anh Sơn trong lần họp báo ra bộ kit test Covid-19 năm 2020. Ảnh: TRẦN LƯU

Bị cáo Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiệu (cựu Đại tá, Trưởng phòng Phòng Trang bị Vật tư, Học viện Quân y) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Ngô Anh Tuấn (cựu Thiếu tá, Trưởng phòng Phòng Tài chính, Học viện Quân y) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Lê Trường Minh (cựu Thiếu tá, Trưởng ban Ban Hóa dược, Phòng Trang bị Vật tư, Học viện Quân y) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Vũ Đình Hiệp (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là phiên tòa được xét xử công khai. Hiện nay, có 17 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Riêng bị cáo Hồ Anh Sơn có 5 luật sư bào chữa.

Bị đơn dân sự trong vụ án là Công ty Việt Á. Đây là vụ án được cơ quan tố tụng quân sự thực hiện. Tuy nhiên, trước đó, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á có cáo buộc: do có mối quan hệ từ trước với Phan Quốc Việt, nên khi được ông Hồ Anh Sơn thông báo học viện sẽ có văn bản đề xuất với Bộ KH-CN giao học viện triển khai phát triển kit test Covid-19, từ đó Trịnh Thanh Hùng đã báo cho Việt biết.

Biết được nội dung này, Việt đặt vấn đề với Hùng để giúp Công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài kit test Covid-19. Việt đã thỏa thuận chia phần trăm doanh thu khi Việt Á bán được kit test này - trong suốt quá trình giúp Việt, Trịnh Thanh Hùng đã có nhiều hành vi vi phạm.

Theo cơ quan công tố, Hùng đã tự ý tiếp nhận đề xuất của Học viện Quân y mà không chuyển cho đơn vị chức năng của Bộ KH-CN; đồng thời đưa ra yêu cầu và được ông Hồ Anh Sơn đồng ý cho Việt Á là đơn vị phối hợp nghiên cứu kit test Covid-19. Ông Hùng trực tiếp báo cáo, đề xuất Bộ trưởng Bộ KH-CN khi đó là ông Chu Ngọc Anh để ký các quyết định lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH-CN, phê duyệt đề tài và giao Học viện Quân y chủ trì, doanh nghiệp của Việt phối hợp thực hiện với kinh phí 18,9 tỷ đồng từ ngân sách.

Tin cùng chuyên mục