Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm: Cục THADS TPHCM phải tổ chức thi hành hàng trăm ngàn tỷ trong giai đoạn 1

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Cục trưởng Cục THADS TPHCM, nguồn nhân lực, vật lực hiện có của Cục THADS TPHCM khó có thể đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc đặt ra.

Ngày 9-8, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết, đoàn công tác của Bộ Tư pháp vừa vào làm việc với Cục về công tác chuẩn bị tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục THADS TPHCM Nguyễn Văn Hòa cho biết, cơ quan THADS phải tổ chức thi hành hơn 673.000 tỷ đồng là nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); một số tổ chức, cá nhân khác phải trả cho Trương Mỹ Lan khoảng 23.000 tỷ đồng; các khoản án phí và tịch thu sung quỹ Nhà nước gần 1.000 tỷ đồng.

Cục THADS TPHCM đã tiếp nhận các tài liệu của 1.300 bất động sản, trong đó tại TPHCM có hơn 1.000 bất động sản; trên 1 triệu cổ phần; 22 động sản. Khối lượng công việc đặt ra cho Cục THADS TPHCM là vô cùng đồ sộ, chưa kể giai đoạn 2 của vụ án.

1000032012.jpg
Cục trưởng Cục THADS TPHCM Nguyễn Văn Hòa báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: CẨM TÚ

Ông Nguyễn Văn Hòa dự báo nhiều khó khăn, vướng mắc sẽ phát sinh từ khâu thụ lý, ra quyết định thi hành án; khâu thông báo, tống đạt các văn bản về thi hành án, khâu thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, khâu thanh toán tiền thi hành án…

"Nguồn nhân lực, vật lực hiện có của Cục THADS TPHCM khó có thể thể đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc đặt ra", Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa cho biết.

1000032009.jpg
Ông Trần Đình Hoàng, Trưởng phòng nghiệp vụ 2, Cục THADS TPHCM báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: CẨM TÚ

Hiện nay, Cục THADS TPHCM đã triển khai các công việc cụ thể để chuẩn bị cho việc tổ chức thi hành vụ việc sau khi vụ án giai đoạn 1 được xét xử phúc thẩm. Đó là ban hành kế hoạch về việc tiếp nhận yêu cầu, thụ lý và tổ chức thi hành án; rà soát, phân loại tài sản phải xử lý; ra quyết định thi hành án và phần mềm thông báo bằng phương tiện điện tử tại Cục THADS TPHCM (phục vụ cho giai đoạn 2)...

Cục THADS TPHCM cũng đã có thông cáo về tiếp nhận nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án; phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương để truyền thông, bảo đảm an ninh trật tự, xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế phát sinh điểm nóng.

1000032010.jpg
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu kết luận. Ảnh: CẨM TÚ

Thứ trưởng Mai Lương Khôi chia sẻ với khối lượng công việc đồ sộ của Cục THADS TPHCM đang phải giải quyết. Ông cũng ghi nhận nỗ lực và sự chủ động của Cục trong việc tổ chức thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế, trong đó có việc chuẩn bị thi hành vụ Trương Mỹ Lan - vụ án phức tạp, có số lượng tài sản, tiền phải thi hành rất lớn.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi yêu cầu Cục THADS TPHCM rà soát kỹ bản án, các tài sản phải xử lý vụ án Trương Mỹ Lan và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành án vụ án trong giai đoạn 1 và 2. Đặc biệt là phải tính toán, có giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc cụ thể khi tổ chức thi hành án và có đề xuất về quy trình tổ chức thi hành vụ việc cần rút gọn, nhưng vẫn bảo đảm khả thi khi thi hành án.

Ngoài ra, Cục THADS TPHCM rà soát và xác định các công việc có thể ký hợp đồng hỗ trợ, phục vụ để bổ sung nhân lực hỗ trợ thi hành vụ việc. Nội dung cần báo cáo về Tổng cục THADS cho ý kiến trước khi thực hiện.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi giao Tổng cục THADS sớm tổ chức kỳ thi Chấp hành viên sơ cấp để bảo đảm bổ sung kịp thời nguồn cho các cơ quan của Cục THADS TPHCM. Tổng cục THADS cùng với Cục THADS TPHCM rà soát những khó khăn, vướng mắc; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ để tham mưu Bộ Tư pháp có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành vụ việc ở cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Tin cùng chuyên mục