Theo quan sát, đoạn đường này khá rộng, thông thoáng, được láng nhựa bằng phẳng; vỉa hè có hệ thống thoát nước, các cột trụ và đèn chiếu sáng, đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, nhất là các em học sinh đến trường học. Sau khi đoạn đường đưa vào sử dụng, người dân rất vui mừng.
Trước đó, Báo SGGP các ngày 24-8 và 25-9-2024 đã đăng thông tin phản ánh khoảng 400m tuyến tỉnh lộ 547 nói trên do gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng, nguồn vốn đầu tư và một số quy trình, thủ tục liên quan nên từ năm 2010 đến năm 2024 chưa triển khai thi công, bỏ dang dở, nhếch nhác. Mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, bụi bặm, bùn lầy, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân ở hai bên đường.