Vòng xoáy bạo lực Trung Đông gia tăng

Không lâu sau khi lực lượng Mỹ tiến hành không kích tại cảng nhiên liệu Ras Isa do lực lượng Houthi kiểm soát ở miền Tây Yemen, ngày 19-4, lực lượng Houthi đã tấn công trả đũa vào 2 tàu sân bay Mỹ và sân bay của Israel.

Mỹ tấn công kho nhiên liệu Ras Isa ở Yemen. Ảnh: AL JAZEERA
Mỹ tấn công kho nhiên liệu Ras Isa ở Yemen. Ảnh: AL JAZEERA

Trả đũa qua lại

Theo kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, quân đội Mỹ đã tiến hành 29 cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của Houthi tại miền Bắc Yemen vào rạng sáng 19-4. Trong khi đó, Mohammed Ali al-Houthi, một thủ lĩnh của Houthi, tuyên bố lực lượng này sẽ đáp trả.

Trước đó, vụ không kích của Mỹ vào cảng nhiên liệu Ras Isa do lực lượng Houthi kiểm soát ở miền Tây Yemen làm 80 người chết và hơn 170 người bị thương hôm 17-4. Đến ngày 18-4, phong trào Houthi tuyên bố đã tấn công trả đũa. Theo đó, Houthi thực hiện những cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel, cũng như 2 tàu sân bay và các tàu chiến của Mỹ đang neo trên Biển Đỏ và Biển Arab.

Thông báo của Houthi cho biết, 2 tàu sân bay Mỹ gồm Harry Truman và Carl Vinson đã bị tấn công, trong đó tàu Carl Vinson lần đầu tiên bị tấn công kể từ khi được Mỹ triển khai tới khu vực. Ngoài ra, Houthi còn bắn hạ 1 máy bay không người lái trinh sát MQ-9 của Mỹ xâm phạm không phận thủ đô Sanaa của Yemen.

Phía Houthi lên án vụ không kích của Mỹ, cho rằng phía Mỹ đã nhắm mục tiêu vào một cơ sở dân sự quan trọng vốn phục vụ người dân Yemen trong nhiều thập kỷ qua. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào về khả năng thương vong của dân thường Yemen, nhưng nhấn mạnh cuộc tấn công tại cảng nhiên liệu Ras Isa nhằm loại bỏ nguồn nhiên liệu cho Houthi và tước đi nguồn thu nhập mà Washington cho là bất hợp pháp của Houthi trong hơn 10 năm. Cuộc không kích nói trên là vụ tấn công đầu tiên của Mỹ vào một cơ sở dầu mỏ do Houthi kiểm soát; đồng thời đánh dấu bước leo thang lớn trong chiến dịch quân sự kéo dài 15 tháng qua của Washington nhằm vào Houthi để đáp trả các cuộc oanh kích của phong trào này vào các tàu hàng có liên quan đến Israel trên Biển Đỏ.

Trước đó, Mỹ cũng đã công bố lệnh trừng phạt một ngân hàng Yemen và các lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng này vì đã hỗ trợ Houthi gây ra các cuộc tấn công. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, việc chỉ định Ngân hàng quốc tế Yemen (IBY) vào danh sách trừng phạt là một nỗ lực của Nhà Trắng “nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi nhắm vào hoạt động vận tải hàng hóa thương mại ở Biển Đỏ”.

Iran lên án mạnh mẽ

Ngày 19-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã lên án mạnh mẽ các cuộc không kích đẫm máu của Mỹ vào cảng nhiên liệu Ras Isa của Yemen.

Ông Baghaei cho rằng các cuộc tấn công này là “một ví dụ rõ ràng về tội ác xâm lược và vi phạm trắng trợn các nguyên tắc và quy định cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh “các hành động xâm lược” của Mỹ chống lại Yemen liên quan chặt chẽ tới “sự ủng hộ toàn diện của nước này đối với sự chiếm đóng và diệt chủng của Israel” tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cũng như làm gia tăng tình trạng mất an ninh trong khu vực và đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.

Cùng ngày, báo Global Times của Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng công ty vệ tinh Chang Guang của Trung Quốc cung cấp thông tin tình báo cho Iran và Houthi. Báo này dẫn lời lãnh đạo Công ty Chang Guang khẳng định, công ty không có bất kỳ giao dịch kinh doanh nào với Iran hoặc nhóm Houthi. Công ty này tuyên bố tuân thủ nghiêm ngặt các luật, quy định và tiêu chuẩn công nghiệp có liên quan tại Trung Quốc và quốc tế.

Tin cùng chuyên mục