Vòng loại Euro 2024, Bảng E và G: CH Séc hạ Ba Lan nhờ hai bàn thắng chớp nhoáng

Hai bàn thắng trong vòng 3 phút đầu trận cùng và pha lập công ở hiệp 2 của Jan Kuchta đã giúp chủ nhà CH Séc vượt qua Ba Lan 3-1 trong trận mở màn bảng E vòng loại Euro 2024.
CH Séc vượt qua Ba Lan 3-1 trong trận mở màn bảng E vòng loại Euro 2024.
CH Séc vượt qua Ba Lan 3-1 trong trận mở màn bảng E vòng loại Euro 2024.

Chủ nhà CH Séc đã phá hỏng trận ra mắt của tân Fernando Santos, nhà cầm quân vừa chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup, bằng cách ghi bàn thắng đầu tiên chỉ 27 giây sau khi trận đấu bắt đầu, với Ladislav Krejci vượt qua một hậu vệ Ba Lan để đánh đầu tung lưới Vladimir Coufal. Chỉ 2 phút sau đó, bộ đôi cầu thủ có trận ra mắt đội một đã kết hợp để nhân đôi cách biệt, khi Tomas Cvancara tận dụng thành công đường chuyền của David Jurasek từ cánh trái để đánh bại thủ môn Ba Lan, Wojciech Szczesny.

Đội khách kiểm soát bóng trong khoảng thời gian lớn sau khởi đầu khó khăn, nhưng CH Séc đã kết liễu trận đấu ở phút 64 khi Jan Kuchta chạm bóng ghi bàn từ quả tạt tầm thấp của Alex Kral. Damian Szymanski gỡ lại một bàn cho Ba Lan ở phút 87. Cvancara phát biểu sau trận ra mắt thành công: “Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt và chúng tôi nghĩ rằng mình phải tiếp tục như vậy và không được chậm lại vì Ba Lan có chất lượng tuyệt vời. Tối nay chúng ta đã chơi một trận rất hay”.

Euro 2024 có thể là giải đấu quốc tế lớn cuối cùng đối với tiền đạo 34 tuổi, Robert Lewandowski nhưng khởi đầu hành trình tìm vé đến Đức của anh và các đồng đội rõ ràng không tốt. Tuy nhiên, cũng không nhiều lo lắng với những chú Đại bàng trắng bởi nhiệm vụ kết thúc trong 2 vị trí dẫn đầu để có suất chính thức hoàn toàn nằm trong tầm tay. Bảng F ngoài CH Séc và Ba Lan thì Faroe Islands và Moldova (hai đội vừa hòa nhau 1-1) cùng với Albania bị đánh rất thấp. Ở lượt đấu tới ngày 27-3, đội tuyển của Lewandowski cầm chắc chiến thắng khi chào đón Albania, trong khi CH Séc tự tin giành thêm 3 điểm nữa tại Moldova.

Tại vòng loại bảng G: Montenegro xuất sắc giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Bulgaria nhờ pha lập công duy nhất của Nikola Krstovic ở phút 70. Trong khi đó, Serbia dễ dàng đánh bại đội khách Litva để vươn lên chiếm ngôi đầu. Những ngôi sao sáng nhất, Dusan Tadic mở tỷ số ở phút 16 còn tiền đạo Dusan Vlahovic ấn định chiến thắng ở phút 53 sau đường kiến tạo của Tadic. Lượt trận thứ 2 ngày 27-3, có thêm Hungary xuất trận khi tiếp đón Bulgaria, còn Montenegro tiếp đón Serbia.

Tin cùng chuyên mục