Vòng đu quay Seoul cao 180m

Chính quyền thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vừa công bố dự án đặt Vòng đu quay Seoul (Seoul Ring) cao 180m tại Công viên Bầu trời ở phường Sangam, quận Mapo.
Vòng đu quay Seoul cao 180m

Seoul Ring được thiết kế như một chiếc nhẫn khổng lồ, cao thứ 2 thế giới sau vòng đu quay Ain Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (257m). Dự án của Hàn Quốc trị giá 302,5 triệu USD, sẽ được khởi công từ tháng 6-2025 và đặt mục tiêu hoàn công vào tháng 12-2027. Khi đưa vào hoạt động, Seoul Ring dự kiến đón khoảng 3,5 triệu du khách/năm.

Công viên Bầu trời, một công viên sinh thái được xây dựng trên khu chôn lấp rác thải, là cửa ngõ của Seoul và gần với Triều Tiên về mặt địa lý, thể hiện mong mỏi về sự thống nhất và hòa hợp dân tộc. Đây cũng là không gian thể hiện quyết tâm về chính sách môi trường “không phát thải carbon” của chính quyền TP Seoul.

Tin cùng chuyên mục