15g30 chiều nay 28-9, sân chơi bóng đá trẻ U-21 Báo Thanh Niên sẽ bắt đầu chuyển động với sự tranh tài của 8 đội bóng mạnh nhất hiện nay. Tuy nhiên, chiếc cúp vô địch chỉ có một và bất cứ đội nào giành cúp vô địch năm nay đều xứng đáng khi tương quan lực lượng của 8 đội đều ngang ngửa nhau.
Người hâm mộ Đà Nẵng đang trông chờ những nhân tố mới của bóng đá nước nhà xuất hiện từ giải đấu trẻ này. Ảnh: Hoàng Vy.
Thành Long (TPHCM): Dù sinh sau đẻ muộn trong công tác đào tạo bóng đá trẻ, nhưng đội Thành Long có mặt lần này là lần thứ 3 liên tiếp ở vòng chung kết. Lợi thế bảng trưởng bảng D, đội Thành Long đã thắng cả 5 trận trước TMN.CSG, Năng khiếu Nghiệp vụ, Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn, Đại Học Hồng Bàng, Quân khu 7, ghi được 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn.
Đội do ông Quách Thành Long làm Trưởng đoàn và cựu danh thủ Trần Minh Chiến làm HLV trưởng. Đáng chú ý là đội có tiền đạo U-20 Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Thanh Sơn cùng với thủ môn Huỳnh Văn Gần, hậu vệ Hoàng Giang; hàng tiền vệ gồm Đào Vũ Hiệp, Huỳnh Nhật Thanh, Lê Văn Hải
Mikado Nam Định: Từng đoạt chức vô địch U-21 tại Gia Lai năm 2004. Ở vòng loại thi đấu ở bảng A cũng là bảng trưởng, đã hòa Thể công 1- 1, thắng Thanh Hóa 2-1, và chung kết bảng thắng Hà Nội ACB 2- 0. Là đội bóng có lối đá khó chịu, đội Nam Định lực lượng vẫn dồi dào dù có thiếu vắng Văn Biển đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển.
Bộ khung của đội vẫn sử dụng ở mùa trước như TM Trần Thành Trung, hậu vệ Văn Toản, Văn An, Viết Huy; tiền vệ Nguyễn Mạnh Tú, Mai Văn Hiếu và cặp tiền đạo vừa chơi ở V-League là Thanh Nguyên và Ngọc Linh, được sự dẫn dắt của HLV Trần Doãn Dũng và trợ lý danh thủ Nguyễn Văn Sỹ. Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hưng Thái - Phó Giám đốc Sở TDTT Nam Định
Hoàng Anh Gia Lai: Vắng mặt mùa rồi, đội phố núi đã trở lại để có mặt ở vòng chung kết. Vòng loại là bảng trưởng bảng C, dù thua Quảng Nam 0-1 nhưng sau đó lần lượt thắng các đội Phú Yên, Bình Thuận và thắng đậm Khánh Hòa 5-1, ghi được 13 bàn bị lọt 4 bàn. Trong đội có 2 cầu thủ người dân tộc là Rma Gueh và Rơ Lan Dem, cả hai chơi rất xuất sắc trong giải bóng đá các dân tộc thiểu số Tây Nguyên và một số cầu thủ vừa tham dự V-League như TM Công Vương, hậu vệ Gia Hoàng, Duy Trung, và 2 tuyển thủ U-20 là Anh Tuấn, Thái Dương. Lối chơi của đội được xây dựng do HLV Phạm Hữu Phước, Trưởng đoàn là ông Phạm Văn Tuấn - Giám đốc sở TDTT Gia Lai
Thép Pomina Tiền Giang: Đội từng dự giải lần đầu năm 2000 tại TPHCM. Trở lại lần này, đội Tiền Giang thi đấu vòng loại ở bảng E do Đồng Tháp làm bảng trưởng, thắng Bình Dương 4- 0, hòa với chủ nhà Đồng Tháp 2-2 và chung kết bảng thắng Cần Thơ 2-0, ghi được 8 bàn thắng để lọt lưới 2 bàn. Đội do ông Đồng Văn Thuần làm Trưởng đoàn và cựu tuyển thủ đội tuyển VN năm 1991 Đỗ Văn Minh làm HLV trưởng. Trong đội có các cầu thủ như TM Minh Chiến, trung vệ tuyển U-20 Nguyễn thành Long Giang, Huỳnh Phúc Hiệp, tiền vệ Minh Thiện, Mã Anh Duy, Lê Tấn Linh vừa thi đấu ở V-League.
Cà Mau: Liên tiếp 2 lần, đội bóng đất Mũi có mặt ở chung kết. Do thiếu kinh nghiệm ở lần đầu, đội đã sớm bị loại năm 2005, nhưng sự trở lại năm nay đội Cà Mau với nhiều quyết tâm cao. Vòng loại là bảng trưởng bảng F, Cà Mau đã thắng cả 5 trận với những đối thủ sừng sỏ như GĐT.LA, An Giang, Quân khu 9, Vĩnh Long, Trà Vinh, ghi được 10 bàn thắng và bị lọt 3 bàn. Trong đội hình không có ngôi sao, nhưng lối chơi dựa vào sự đồng đều, trong đó tiền vệ Lương Quốc Toàn đã có 5 bàn thắng ở vòng loại cộng với sự khôn ngoan của đội trưởng Quốc Huân, hậu vệ Lâm Thái Dương và Nguyễn Văn Tài. Trưởng đoàn là ông Tiền Thanh Minh, HLV trưởng ông Dương Hữu Cường
Huda Huế: Có mặt ở VCK U21 năm 2001, sau 5 năm đội Huda Huế mới trở lại sân chơi bóng đá trẻ U-21. Là bảng trưởng bảng B ở vòng loại, đội Huda Huế thi đấu rất tốt thắng cả 3 trận trước Quân khu 5, VST và loại SLNA trên chấm phạt đền 11m (5/4) sau khi hòa 2- 2, ghi được 10 bàn thắng bị lọt 2 bàn. Trưởng đoàn do cựu danh thủ Đoàn Phùng và ông Phan Văn Trí làm HLV trưởng, trong đội có một số cầu thủ vừa loại Hải Phòng trong trận play-off để thăng hạng V-League như hậu vệ Nguyễn Cửu Phú, tiền vệ Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Độ Thắng, Hồ Viết Hải và tiền đạo Hoàng Trọng Trung
Bình Định: Có mặt ở VCK với vai trò là đương kim vô địch, đội Bình Định luôn chơi lăn xả, đã từng đăng quang ngay trên sân nhà năm 2005. Đội do ông Nguyễn Minh Đoan - Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh làm Trưởng đoàn và ông Nguyễn Ngọc Thiện - cựu tiền đạo Công nhân Nghĩa Bình thập niên 80 làm HLV trưởng cùng với các cầu thủ giành chức vô địch năm vừa rồi là TM Văn Phúc, tiền vệ Minh Sen, Thành Tài, hậu vệ Quốc Nghĩa, Văn Thịnh. Trong đội hình có tiền vệ Phan Quý Hoàng Lâm vừa chơi xong giải V-League, đáng chú ý tiền đạo Trương Ngọc Trí được bổ sung sau khi giúp đội Quảng Ngãi thăng hạng nhất.
Đà Nẵng: Tham vọng của đội chủ nhà Đà Nẵng ở VCK lần này rất cao, về thành tích đội từng có mặt 7 lần VCK, trong đó có chức vô địch năm 2003 tại An Giang và 2 lần á quân lần 3 năm 1999, lần 5 năm 2001. Hiện tại đội Đà Nẵng là một trong những đơn vị phát triển bóng đá trẻ tốt nhất hiện nay, luôn có tinh thần thi đấu mạnh mẽ trong các giải trẻ. Đội do ông Vũ Duy Hưng làm Trưởng đoàn, HLV trưởng là cựu tuyển thủ Phan Công Thìn dẫn dắt, trong đội có nhiều cầu thủ trẻ chơi ở giải V-League là TM Đức Cường; hậu vệ Việt Khoa, Trọng Tâm, Văn Thương, Hồng Quãng; tiền vệ Quang Tuấn, Hữu Hùng, tiền đạo Phan Thanh Phúc.
Nguyễn Nhân