Vốn dồi dào, doanh nghiệp vẫn than khó vay

Tại Hội thảo Sử dụng vốn hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế do Báo Tuổi trẻ tổ chức ngày 28-2, nhiều doanh nghiệp phản ánh, dù ngành ngân hàng cho biết nguồn vốn không thiếu và có nhiều cơ chế chính sách về lãi suất, nhưng hiện các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đặc biệt các doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn rất khó tiếp cận vốn, nhất là nguồn vốn ưu đãi.

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, cho biết, từ đầu năm 2025, giá cà phê xuất khẩu dao động mức 5.500 USD/tấn, giúp lợi nhuận của nông dân tăng gấp 3-4 lần.

Nhưng, với nông dân trồng lúa thì trái ngược khi giá gạo từ 8.000 - 9.000 đồng/kg giờ chỉ còn 6.000 đồng/kg.

“Người nông dân trồng cà phê sẵn sàng trữ hàng, không vội bán, kiểm soát được giá cả. Người nông dân trồng lúa nghèo hơn, không có khả năng dự trữ nên không tránh khỏi tình trạng rớt giá. Thay vì để người dân vay nóng, các ngân hàng cần tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn vay một cách linh hoạt, được chấp nhận thế chấp dòng tiền, hàng hóa, hợp đồng, giúp tăng khả năng trữ hàng, chủ động hơn về giá cả hàng hóa. Qua đó, giúp người nông dân tăng sức chống chịu trước biến động thị trường nông sản, nâng cao vị thế”, ông Nam đề xuất.

Tuoitre.jpg
Quang cảnh hội thảo

Ông Nguyễn Đặng Hiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM cũng cho biết, lương thực, thực phẩm là ngành thiết yếu nhưng các doanh nghiệp trong ngành chủ yếu nhỏ và vừa, thậm chí là doanh nghiệp siêu nhỏ.

“Khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm còn nhiều hạn chế. Các doanh nghiệp luôn đau đáu để làm sao vay được vốn ngân hàng và luôn tìm kiếm vay ở ngân hàng có lãi suất thấp”, ông Hiến cho hay và bày tỏ mong muốn các ngân hàng thương mại quan tâm, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp ngành lương thực, thực phẩm.

Liên quan nguồn vốn, ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TPHCM, cho biết, ngành cơ khí là ngành thâm dụng vốn, doanh thu không thể đáp ứng được mức đầu tư và yếu thế hơn so với các doanh nghiệp nước ngoài về nhiều mặt. Do vậy, muốn cạnh tranh phải tìm cách giảm chi phí vốn thông qua tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

“Tuy nhiên, các gói cho vay hỗ trợ lãi suất bị gián đoạn suốt một thời gian dài, sau đó được mở lại nhưng các dự án cũ chưa được hỗ trợ. Trong khi tham gia các chương trình kích cầu lại đưa ra yêu cầu chỉ vay với Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) nhưng vấn đề thẩm duyệt khó khăn hơn rất nhiều”, ông Tống cho hay.

Theo ông Tống, hiện đa số doanh nghiệp chọn giải pháp vay ngân hàng nhưng chủ yếu vay ngắn hạn để hưởng lãi suất thấp, nhưng sau đó lại dùng vốn ngắn hạn để đầu tư trung dài hạn. Đây là vòng lẩn quẩn và là rào cản lớn nhất của ngành hiện nay mà chưa có giải pháp tháo gỡ.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng phản ánh tình trạng khó khăn trong việc tiếp cận vốn do thiếu tài sản thế chấp, thời gian thuê đất ngắn, thủ tục vay phức tạp và lãi suất cao…

Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, chia sẻ, khảo sát gần đây của hiệp hội cho thấy, có tới 75% doanh nghiệp chưa giải phóng triệt để hàng tồn kho; 67% doanh nghiệp bị nợ đọng dây dưa khó đòi, 21% doanh nghiệp buộc phải lên kế hoạch giảm lao động và có tới 50% doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ vốn tín dụng, giảm lãi suất.

Ông Hưng đề xuất, các tổ chức tín dụng tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp như đơn giản hóa thủ tục cho vay, ổn định mặt bằng lãi suất cho vay và tín dụng dựa trên dòng tiền đối với doanh nghiệp có đầu ra ổn định và phương án kinh doanh khả thi…

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM, cho biết, thời gian qua, lĩnh vực xuất khẩu, ngành lương thực, cà phê được ưu đãi rất nhiều, lãi suất cũng rất ưu đãi vì đây là những ngành hiệu quả, là động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Những vướng mắc của doanh nghiệp, chúng tôi ghi nhận và sẽ tháo gỡ trong thời gian tới. Tuy nhiên doanh nghiệp cũng phải chia sẻ, nếu lỗi xử lý hồ sơ chậm thì chúng tôi giải quyết được, nhưng nếu thuộc về quy định, nguyên tắc tín dụng thì ngân hàng phải tuân thủ để đảm bảo an toàn tín dụng, tránh phát sinh thêm nợ xấu

- ông Lệnh nhấn mạnh.

Ông Lệnh cũng thông tin, năm nay, các ngân hàng thương mại tại TPHCM đã đăng ký gói tín dụng ưu đãi dành cho Chương trình Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp lên đến 517.065 tỷ đồng, cao hơn mức 510.000 tỷ đồng của năm ngoái.

Chia sẻ về chủ trương, định hướng làm sao sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn tín dụng cho tăng trưởng kinh tế năm nay đạt trên 8% và kỳ vọng 2 con số, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, NHNN đặt mục tiêu tăng tín dụng cả năm 16%, tương đương 2,5 triệu tỷ đồng sẽ được bơm ra thị trường.

Nhưng nếu Chính phủ đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, tức khoảng 10% thì tín dụng tăng 20% tương ứng hơn 3-3,2 triệu tỷ đồng bơm ra thị trường.

Theo ông Đào Minh Tú, trong bối cảnh diễn biến tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, ở góc độ ngành ngân hàng thì đây là nhiệm vụ nặng nề. Tuy nhiên, để tín dụng ngân hàng hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, dòng vốn tín dụng sẽ tập trung lĩnh vực ưu tiên, đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu… Đặc biệt sẽ tập trung cho tín dụng tiêu dùng như mua nhà ở xã hội.

Về lãi suất, Phó Thống đốc Thường trực thừa nhận, đây là bài toán khó nhưng 2 năm qua NHNN đã điều hành mặt bằng lãi suất ổn định.

“Thời điểm cuối năm trước, lãi suất giảm 1,4%/năm so với đầu năm. Với lạm phát cả năm 3,36% cộng với lãi suất huy động khoảng 5% để người gửi tiền thực dương thì lãi suất cho vay bình quân khoảng 8%/năm. Đây là mức để ngân hàng đảm bảo chi phí hoạt động nên cho vay trung dài hạn có thể cao hơn, còn ngắn hạn thì có thể giảm”, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú cho hay.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội:

Mục tiêu tăng trưởng GDP 8% không khó

Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên trong năm nay là không khó, bởi kinh tế Việt Nam đã từng chứng kiến những năm đạt mức tăng trưởng rất cao.

Để thực hiện mục tiêu, cần kiên định 3 đột phá chiến lược: thể chế, nhân lực, hạ tầng. Thể chế thông thoáng, thông minh. Cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao. Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Đồng thời phát huy 3 động lực tăng trưởng truyền thống bao gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

Tuy nhiên, nếu đầu tư công dở dang thì sẽ không tạo động lực lan tỏa đến khu vực kinh tế tư nhân vì khu vực dân doanh chiếm trên 55% tổng vốn đầu tư xã hội.

Do đó, việc triển khai các dự án đầu tư công cần phải thực hiện một cách nhanh chóng và hoàn thiện. Song cũng cần có gói giải pháp đồng bộ để huy động vốn, đầu tư từ khu vực dân doanh như giảm tiền thuê đất, phí, thuế, bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, lãi suất tín dụng hợp lý.

Tin cùng chuyên mục