“Vòm nhiệt” lan rộng gây nắng nóng cực đoan ở châu Âu

Trong tuần này, hơn 100 triệu người tại Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh và nhiều nước châu Âu khác đang phải đối mặt với nền nhiệt và độ ẩm ở mức cực đoan do hiện tượng "vòm nhiệt". Nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ ban ngày vượt 400C, trong khi nhiệt độ ban đêm cũng duy trì ở mức cao, khiến cơ thể khó phục hồi sau nắng nóng.

Nhiệt độ cao kỷ lục

Theo Báo The Times of Israel (Israel), cả Anh và Thụy Sĩ đều ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong ngày 25-6 với nhiệt độ lần lượt là 380C và 36,40C. Trước đó 1 ngày, thủ đô Paris, Pháp, trải qua một ngày nóng nực với nhiệt độ 40,90C…

Giới chuyên gia cho biết, thời tiết khắc nghiệt trên khắp châu Âu đang xuất hiện sớm hơn thường lệ, trong khi cao điểm mùa hè vào tháng 7 và tháng 8 vẫn còn phía trước. Nhiệt độ cao kéo dài cả ngày lẫn đêm, cộng với độ ẩm lớn, khiến thời tiết tại nhiều nơi giống khí hậu nhiệt đới hơn ôn đới.

!8c.jpg
Cơ quan Khí tượng Anh cảnh báo người dân về nắng nóng cực đoan. Ảnh: SOCK GEEKS

Từ ngày 21 đến 24-6, hệ thống giám sát tỷ lệ tử vong MoMo của Tây Ban Nha cho biết có 212 ca tử vong liên quan nắng nóng. Tại Pháp, ít nhất 48 người thiệt mạng vì đuối nước khi tìm cách giải nhiệt, trong khi Đức ghi nhận hơn 20 người. Ngày 25-6, dịch vụ cấp cứu tại London (Anh) cũng ghi nhận số ca "khẩn cấp đe dọa tính mạng" cao nhất trong một ngày do nắng nóng cực đoan.

Tác động của biến đổi khí hậu

Ngày 26-6, World Weather Attribution (WWA), mạng lưới các nhà khoa học quốc tế nghiên cứu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, công bố nghiên cứu cho biết đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm châu Âu trong tháng 6 này sẽ không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu.

Theo WWA, nắng nóng cực đoan hiện nay gần như không thể xuất hiện trong điều kiện khí hậu cách đây khoảng 50 năm, trong khi khả năng xảy ra đã tăng gấp 200 lần so với 20 năm trước. So với đợt nắng nóng lịch sử năm 2003, nhiệt độ hiện nay vẫn cao hơn khoảng 20C vào ban ngày và 1,30C vào ban đêm. Nghiên cứu cũng cho thấy 45% trong số 850 thành phố tại 30 quốc gia châu Âu đã hoặc dự kiến sẽ ghi nhận mức "căng thẳng nhiệt" cao kỷ lục. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt tiếp tục là nguyên nhân chính khiến các đợt nắng nóng cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng các quốc gia phải đẩy nhanh hệ thống cảnh báo sớm, kế hoạch ứng phó nắng nóng, bảo vệ người lao động ngoài trời và cải thiện hạ tầng đô thị để giảm tích tụ nhiệt. Tại Pháp, chiến lược thích ứng với nhiệt độ ngày càng cao đang gây nhiều tranh cãi. Trong khi nhiều người cho rằng cần đầu tư mạnh hơn vào các giải pháp làm mát như điều hòa không khí trong trường học, bệnh viện và các công trình công cộng, nhiều tổ chức môi trường lại thiên về các giải pháp dài hạn như cải tạo đô thị, tăng diện tích cây xanh, nâng cao hiệu quả năng lượng của các tòa nhà và giảm phát thải khí nhà kính.

Một số chuyên gia cho rằng điện hạt nhân cần đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi xanh do có lượng phát thải carbon thấp, góp phần giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó, các tổ chức môi trường khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện Mặt trời và các nỗ lực tiết kiệm năng lượng.

Tin cùng chuyên mục