Theo phản ánh của ngư dân, ngày 6-10, VNPT đã phát đi thông báo về việc tạm ngừng kết nối và đồng bộ dữ liệu giám sát hành trình tàu cá VNPT-VSS đến hệ thống Trung tâm dữ liệu của Cục Thủy sản và Kiểm ngư kể từ ngày 7-11. Lý do được đưa ra là sự cố vệ tinh làm gián đoạn truyền dẫn, khiến tín hiệu thiết bị mất ổn định.
Điều này gây ra nhiều lo ngại trong cộng đồng ngư dân. Tàu cá đang đánh bắt trên biển có thể bị xem là không tuân thủ quy định giám sát hành trình (VMS) nếu rơi vào thời điểm ngắt kết nối. Đặc biệt, đây là giai đoạn quyết liệt trong việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Để chủ động, một số chủ tàu cá đã chuyển đổi thiết bị VMS sang nhà cung cấp khác nhằm đảm bảo duy trì tín hiệu VMS tàu cá khi tham gia hoạt động trên biển.
Đứng trước lo lắng của ngư dân, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo IUU TPHCM, đã giải đáp: “Hiện nay, còn khoảng 200 phương tiện đang dùng thiết bị VMS của nhà mạng VNPT. Để giải quyết vấn đề lo lắng của ngư dân, Sở NN-MT có văn bản hỏa tốc gửi Bộ NN-MT yêu cầu can thiệp với nhà mạng VNPT. Theo đó, đề nghị VNPT ngắt kết nối phải có lộ trình. Chỉ khi nào tàu cá cập cảng, thay thiết bị khác thì nhà mạng mới được ngắt. Đặc biệt, nhà mạng đã bán thiết bị, thu phí dịch vụ, khi ngư dân chuyển đổi phải có trách nhiệm đối với ngư dân”.