Vĩnh Long: Trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi

Ngày 13-8, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 đến đảng viên cao niên tuổi Đảng.

2 Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng với đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.jpg
Các đảng viên cao niên từ 30 đến 80 tuổi Đảng tại tỉnh Vĩnh Long nhận Huy hiệu Đảng

Trong đợt này, Tỉnh ủy Vĩnh Long quyết định trao Huy hiệu Đảng đến 396 đảng viên từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng. Đồng thời truy tặng Huy hiệu Đảng đến 3 đảng viên từ 30 năm đến 40 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long trao Huy hiệu Đảng đến 52 đảng viên từ 50 đến 80 năm tuổi Đảng. Các Huy hiệu còn lại sẽ được tổ chức trao tại Đảng bộ nơi đảng viên công tác, sinh hoạt.

Thay mặt đảng viên nhận huy hiệu Đảng, Nhà Giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long (50 tuổi Đảng) chia sẻ: Tôi và những đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng rất vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là phần thưởng rất cao quý cũng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện, phấn đấu của chúng tôi.

1 Ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lương Minh Cừ.jpg
Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao Huy hiệu 50 tuổi Đảng đến Nhà Giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long

Nhân dịp này, chúng tôi cảm ơn Đảng đã dìu dắt, giáo dục, động viên, giúp đỡ của Đảng; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng các cấp, các đồng chí đảng viên đi trước đã giúp đỡ, kề vai sát cánh cùng chúng tôi trong chiến đấu, học tập, công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh, các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng là những đảng viên ưu tú, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thách thức, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cương vị đang công tác hoặc khi trở về đời thường, các đảng viên đã có đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới và xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục