
Dự án do Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2023 đến năm 2026. Trong giai đoạn 1, hồ chứa có dung tích hữu ích hơn 10 triệu m³, diện tích mặt nước hơn 30ha, đi kèm tuyến đường dọc sông dài trên 8km và nhiều hạng mục kỹ thuật đồng bộ như cầu, cống điều tiết, hệ thống chiếu sáng, đường nhánh kết nối liên vùng.

Đến nay, một số gói thầu đã cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành, vượt tiến độ gần 5 tháng so với kế hoạch. Khi toàn bộ dự án hoàn tất, hồ nước ngọt Láng Thé sẽ kết nối trực tiếp với dòng chảy sông Láng Thé, bảo đảm nguồn nước “không bao giờ cạn” cho các nhà máy nước, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đời sống dân sinh.
Ngoài nhiệm vụ trữ nước, dự án còn góp phần phòng chống triều cường, tiêu úng, giảm sạt lở và hình thành hệ thống giao thông liên kết trong vùng. Đáng chú ý, hạ tầng còn tích hợp khán đài đua Ghe Ngo – không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.
Tỉnh Vĩnh Long đang chuẩn bị kế hoạch triển khai giai đoạn 2 trong kỳ đầu tư công trung hạn 2026–2030, nhằm mở rộng quy mô hồ chứa, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, tạo động lực lâu dài cho phát triển vùng.