
(SGGP).- Ngày 11-9, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) đã diễn ra lễ viếng và lễ truy điệu Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo với nghi thức cấp Nhà nước.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến viếng, viết sổ tang chia buồn với gia đình Thượng tướng Hoàng Minh Thảo. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương cũng đã đến viếng và chia buồn tại lễ tang.
Đến viếng còn có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh...
Đến viếng và dự lễ truy điệu Thượng tướng Hoàng Minh Thảo còn có các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, đại diện các lực lượng vũ trang nhân dân, các quân binh đoàn, quân khu, quân chủng, học viện quân sự, đông đảo giới học giả, khoa học và thân nhân gia đình Thượng tướng Hoàng Minh Thảo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia buồn cùng gia quyến Thượng tướng Hoàng Minh Thảo.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa chia buồn đến lễ tang.
Trong sổ tang chia buồn với gia đình Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã viết: “...Vô cùng thương tiếc, vĩnh biệt đồng chí Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, người Đảng viên Cộng sản trung kiên, người cán bộ mẫu mực, người tướng lĩnh tài ba của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”.
Tại lễ truy điệu, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Lễ tang, đã đọc điếu văn, trong đó có đoạn: “Hơn 70 năm phục vụ cách mạng, trên 60 năm tuổi Đảng, trên 50 năm công tác trong quân đội, dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Hoàng Minh Thảo luôn nêu cao và giữ trọn phẩm chất cao quý của người cộng sản, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Từ một học sinh trường Thăng Long - Hà Nội, được giác ngộ và trưởng thành trong cách mạng, trở thành một nhà chỉ huy quân sự mưu lược, một vị tướng tài ba, một nhà giáo, một nhà khoa học có nhiều đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật quân sự Việt Nam...”.
Sau lễ truy điệu, trong chiều qua, lễ an táng Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo đã diễn ra tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
Tr.Bình