
VietinBank sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 5% trước khi thực hiện chi trả cổ tức (lợi tức cổ phần) năm 2020 cho cổ đông là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo danh sách chốt ngày 15-12.
Ngày 1-12, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, HĐQT ngân hàng vừa ban hành nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu nhận 800 đồng).
VietinBank sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 5% trước khi thực hiện chi trả cổ tức (lợi tức cổ phần) năm 2020 cho cổ đông là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo danh sách chốt ngày 15-12.
Mặc dù ghi nhận thêm một phiên giảm điểm khá mạnh nhưng VN-Index cũng đã hãm được đà rơi mạnh, từ mức giảm cao nhất gần 59 điểm, chốt phiên thu hẹp đà giảm còn gần 38 điểm, phục hồi hơn 20 điểm trong phiên nhờ cầu “bắt đáy” dâng cao.
Sau hơn 1 tháng triển khai gói tín dụng nhà ở dành cho người trẻ dưới 35 tuổi với thời gian vay đến 30 năm, Ngân hàng ACB cho biết, đến nay ngân hàng đã giải ngân được 500 tỷ đồng và hiện còn 200 tỷ đồng đang chờ giải ngân.
Trong khi thị trường chứng khoán thế giới có dấu hiệu phục hồi, thị trường trong nước lại tiếp tục lao dốc mạnh sau kỳ nghỉ kéo dài ba ngày. Phiên giao dịch ngày 8-4 ghi nhận VN-Index giảm gần kịch biên độ, mất 77,88 điểm (tương đương 6,43%), xuống còn 1.132,79 điểm.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 8-4, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%, tăng vốn điều lệ lên 51.367 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 23.000 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 9,5% so với năm trước.
Sáng 5-4, tại Công viên Lam Sơn quận 1, TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Ngành Ngân hàng đối với sự phát triển của TPHCM". Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, các sở - ngành, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực II và các ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM.
Mặc dù ghi nhận phiên giảm điểm mạnh thứ hai nhưng VN-Index đã phục hồi ngoạn mục gần 50 điểm trong phiên, đóng cửa trên 1.200 điểm với thanh khoản trên sàn HOSE gần 1,65 tỷ USD (hơn 42.200 tỷ đồng). Nếu tính chung cả sàn HNX, thanh khoản phiên giao dịch hôm nay lên 1,7 tỷ USD (hơn 44.000 tỷ đồng).
VN-Index có phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử với mức 89 điểm, biên độ giảm tương đương giảm 6,68%. Đây là biên độ giảm gần kịch khung cho phép theo quy chế giao dịch của HOSE ở mức 7%.
Cùng với xu hướng bán tháo cổ phiếu của thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch sáng nay 3-4 cũng chao đảo.
Ngày 2-4, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) cho biết, theo kế hoạch dự kiến đề xuất, hệ thống công nghệ thông tin (KRX) cho thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến vận hành chính thức vào ngày 5-5-2025.
Dù VN-Index thu hẹp đà tăng và kết phiên gần mốc tham chiếu, thị trường vẫn ghi nhận sắc xanh chiếm ưu thế cùng với thanh khoản cải thiện. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng mạnh trên sàn HOSE.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó có nhóm cổ phiếu ngân hàng, tăng mạnh giúp VN-Index lấy lại hết số điểm bị mất trong phiên trước dù thanh khoản giảm mạnh.
Trong hai tháng đầu năm 2025, tín dụng dành cho lĩnh vực du lịch tại TPHCM tăng 10%, trong khi tổng tín dụng trên địa bàn giảm 0,17%.
Không nằm ngoài xu hướng giảm chung của thị trường chứng khoán thế giới trước nỗi lo lắng lan rộng khi thời điểm Mỹ đánh thuế đối ứng với các nền kinh tế đến gần, thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch đầu tuần giảm khá mạnh. Nhóm cổ phiếu bất động sản là nhóm cổ phiếu còn giữ được sắc xanh nhiều nhất trên thị trường.
Chiều 28-3 tại TPHCM, Bộ Tài chính phối hợp với UBND TPHCM tổ chức hội nghị Xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam.
Sáng 28-3, tại TPHCM, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị "Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam", với sự tham gia của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.
VN-Index tiếp tục ghi nhận thêm một phiên giảm điểm vì nhóm “cổ phiếu vua” đồng loạt giảm. Chỉ còn 3 cổ phiếu ngân hàng giữ được sắc xanh, trong đó SHB tăng đến 3,67%, lên 12.700 đồng/cổ phiếu. Với mức tăng này, hiện vốn hóa của SHB trên sàn HOSE đã vượt 2 tỷ USD, tương đương gần 51.630 tỷ đồng.
Sáng 27-3-2025, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025, thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn điều lệ và chia cổ tức.
Sau hai phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán ngày 26-3 chịu áp lực bán mạnh, đặc biệt vào phiên chiều, khiến VN-Index có thời điểm giảm gần 9 điểm. Tuy nhiên, chỉ số thu hẹp đà giảm vào cuối phiên, đóng cửa ở mức 1.326,09 điểm, giảm 5,83 điểm (0,44%).
Dòng tiền khá mạnh kéo thị trường tiếp tục tăng, thêm tín hiệu tích cực là sắc xanh đã lan tỏa khắp thị trường. Cặp đôi TPB và ORS cũng được “giải cứu”, ORS không chỉ thoát sàn mà còn chốt phiên trong sắc xanh.
Phiên giao dịch đầu tuần bật tăng trở lại, chấm dứt chuỗi giảm điểm 4 phiên liền trước nhưng chủ yếu nhờ các cổ phiếu trụ.
Thông tin từ họp báo công bố thông tin thị trường bất động sản của CBRE Việt Nam ngày 9-4 tại Hà Nội cho biết, giá chung cư tại Hà Nội đã chững lại trong quý 1-2025 sau một thời gian tăng trưởng "nóng".
Chiều 8-4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký ban hành Tờ trình số 2332/TTr-UBND trình HĐND TPHCM về việc triển khai dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM (Dự án) để thực hiện.
Mặc dù ghi nhận thêm một phiên giảm điểm khá mạnh nhưng VN-Index cũng đã hãm được đà rơi mạnh, từ mức giảm cao nhất gần 59 điểm, chốt phiên thu hẹp đà giảm còn gần 38 điểm, phục hồi hơn 20 điểm trong phiên nhờ cầu “bắt đáy” dâng cao.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu