Việt Nam sẵn sàng hợp tác để phát triển, ứng dụng AI có trách nhiệm, vì lợi ích chung

Ngày 23-8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra chương trình Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) 2024, với chủ đề “Mở khóa sức mạnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh”. Sự kiện do Bộ KH-CN chỉ đạo, Báo điện tử VnExpress phối hợp tổ chức.

Ngay Hoi tri tue nhan tao 1.jpg
Quang cảnh phiên khai mạc AI4VN 2024. Ảnh: M.H

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Thế Duy cho rằng, AI đang phát triển vượt bậc và nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian vừa qua, nhiều cơ quan và doanh nghiệp đã chứng kiến các thành tựu của công nghệ này. AI4VN 2024 được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi, thảo luận tiềm năng to lớn của AI trong cuộc sống, đồng thời nhận diện thách thức mà công nghệ này mang lại.

Ngay Hoi tri tue nhan tao 2.jpg
Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Thế Duy phát biểu tại sự kiện. Ảnh: M.H

Phát biểu chào mừng sự kiện, bà Renée Deschamps, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, cho biết chủ đề “Mở khóa sức mạnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh” năm nay phù hợp với sứ mệnh chung của Việt Nam và Australia.

Theo bà Renée Deschamps, Việt Nam đang ở trong một giai đoạn quan trọng, đó là chuyển đổi số. Hiện AI không chỉ giúp thay đổi đời sống mà còn mở rộng hơn nữa cơ hội phát triển. Năm 2021 Việt Nam đã thông qua việc sử dụng ứng dụng AI trong công việc. Các chuyên gia Australia đã làm việc với nhiều bên liên quan khác nhau trong hệ sinh thái để hiện thực hóa chiến lược quốc gia này.

Ngay Hoi tri tue nhan tao 8.jpg
Một phiên thảo luận tại chương trình AI4VN 2024. Ảnh: M.H

Ông Marc Evans Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết, Mỹ và Việt Nam có sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực AI, điển hình là sắp tới sẽ kỷ niệm một năm mối quan hệ chiến lược này. “Đây là minh chứng cho thấy Việt Nam đang có cam kết chặt chẽ trong việc sử dụng AI một cách có đạo đức, trách nhiệm”, ông Marc Evans Knapper nhấn mạnh; đồng thời khẳng định, AI cũng là cuộc cách mạng toàn cầu mang lại nhiều giá trị cho xã hội.

Ngay Hoi tri tue nhan tao 7.jpg
Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham quan trưng bày và trình diễn công nghệ tại AI4VN 2024. Ảnh: M.H

Phát biểu tại sự kiện, ông Choi Youngsam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ, AI4VN có ý nghĩa lớn khi cùng thúc đẩy sự phát triển bền vững. Các quốc gia có nhiều điều để cùng giải quyết như các vấn đề môi trường, thiết lập các chuẩn mực đạo đức mới; xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. “Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo thông qua các dự án ODA. Chúng tôi cũng hỗ trợ trong hợp tác đa phương toàn cầu, cùng thiết lập các chuẩn mực AI mới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ tiềm năng và thách thức của AI”, Đại sứ Choi Youngsam cho biết.

Ngay Hoi tri tue nhan tao 4.jpg
Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: M.H

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, AI đã trở thành một trong những công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi thế giới và cuộc sống của nhân loại. AI đang được thúc đẩy phát triển rất mạnh mẽ tại nhiều quốc gia với tiềm năng ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Trong năm 2023, đã chứng kiến những đột phá liên quan đến các công nghệ nền tảng như Mô hình ngôn ngữ lớn, Trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các ứng dụng nổi bật dựa trên các nền tảng này. Nhận thức được tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo, thời gian qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, định hướng cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, hợp tác, phát triển và ứng dụng công nghệ AI.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030 với mục tiêu đưa AI trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI trong khu vực ASEAN.

Ngay Hoi tri tue nhan tao 9.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Thế Duy tham quan triển lãm các công nghệ và ứng dụng AI tại sự kiện. Ảnh: MH

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, sau 3 năm triển khai Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, Việt Nam đã đạt một số kết quả bước đầu đáng được khích lệ. Công nghệ AI đang góp phần nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của AI cũng đặt ra nhiều thách thức trong quản lý, quản trị không chỉ tại Việt Nam mà tất cả quốc gia trên thế giới.

“Việt Nam luôn khẳng định, việc phát triển và ứng dụng AI phải lấy lợi ích quốc gia, lợi ích của xã hội, người dân làm trung tâm, không được lạm dụng công nghệ để xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp này”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị, thông qua chương trình AI4VN tất cả cùng hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, các sáng kiến, giải pháp về xây dựng chính sách và quản lý, các kinh nghiệm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng về AI, kinh nghiệm trong việc hình thành và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao để góp phần thúc đẩy việc phát triển hệ sinh thái AI bền vững tại Việt Nam.

Trong buổi sáng cùng ngày, chương trình AI4VN 2024 có bốn phiên hội thảo, đề cập tới các chủ đề: AI Automation - Tự động hóa và AI; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam; Data center và AI Cloud; Ứng dụng AI trong lĩnh vực Y tế.

Tin cùng chuyên mục