Việt Nam mong muốn phối hợp nghiên cứu, đánh giá tổng thể, toàn diện tác động từ kênh đào Phù Nam

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ tháng 8.

Tại cuộc họp báo, trả lời báo chí về việc Campuchia khởi công xây dựng dự án kênh đào Phù Nam (Phù Nam - Techo), Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh, sông Mekong là tài sản vô giá, kết nối về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt cho 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Việt Nam mong muốn các quốc gia ven sông Mekong, trong đó có Campuchia cùng nhau hợp tác, quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mekong vì lợi ích chung của cộng đồng người dân sống ven lưu vực sông, vì tương lai các thế hệ mai sau, vì lợi ích gắn bó của các quốc gia bên sông.

"Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ nỗ lực phát triển của Campuchia, đồng thời tôn trọng việc Campuchia triển khai dự án kênh đào Phù Nam - Techo. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn cùng phối hợp nghiên cứu, đánh giá tổng thể, toàn diện những tác động từ dự án cũng như những biện pháp cụ thể phù hợp để giảm thiểu tác động", Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định.

z5711304055753_f565158b766dc6440e28689378fbbd90.jpg
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt

Cũng tại cuộc họp báo, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời báo chí về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại các khu vực Trung Đông, Bangladesh và Myanmar.

Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao, tại khu vực Trung Đông, các công dân Việt Nam vẫn an toàn và ổn định. Cụ thể, trước tình hình diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, ngày 5-8, Bộ Ngoại giao đã phát đi cảnh báo công dân Việt Nam không nên đến Lebanon, Iran và Israel trong thời điểm này, đồng thời, các khu vực trên, nhất là Lebanon, cần sơ tán công dân Việt Nam đến nước thứ ba hoặc trở về Việt Nam. Bộ Ngoại giao cũng đã có thông báo hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

Liên quan công tác bảo hộ công dân tại Bangladesh, trước diễn biến phức tạp, ngày 7-8, Bộ Ngoại giao cũng đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Bangladesh vào thời điểm này. Công dân Việt Nam tại Bangladesh cũng tự ý thức bảo vệ bản thân và gia đình, không nên đến những khu vực đông người có thể xảy ra biểu tình.

Tương tự, tại Myanmar, Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo các công dân Việt Nam không nên đến các khu vực xảy ra biểu tình. Nếu đang ở các khu vực đó thì nên có phương án sơ tán người và tài sản đến khu vực an toàn.

Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông, Bangladesh hay Myanmar chủ động các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết, đồng thời cũng yêu cầu các cơ quan nước sở tại cung cấp an toàn tối đa cho công dân Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục