Việt Nam - Lào thống nhất tăng cường hợp tác hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng

Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất việc hợp tác chặt chẽ, hiệu quả để ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; hợp tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Chiều 22-10, tại thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã đồng chủ trì hội đàm cấp cao.

Hoi dam - Tang qua 10.jpg
Quang cảnh cuộc hội đàm

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, năm 2024, hai bên chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quân đội, tiêu biểu như: cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào; các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Lào, 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và sắp tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam...

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, qua 5 năm triển khai Nghị định thư về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2020 - 2024, hai bên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất, nhiều lĩnh vực vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, nổi bật là quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Quân đội hai nước ngày càng được củng cố vững chắc hơn.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị hai bên thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc; hai bên đã phối hợp tuyên truyền sâu rộng về tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa hai nước, hai dân tộc, đã có hơn 30 hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”; phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật và bảo tồn, nâng cấp các công trình, di tích về quan hệ hai nước có giá trị.

Trên diễn đàn đa phương, Quân đội hai nước luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau, đóng góp tích cực vào nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN.

Hoi dam - Tang qua 6.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm

Cùng với đó, an ninh, trật tự khu vực biên giới hai nước ngày càng được củng cố vững chắc hơn. Bộ đội Biên phòng, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và các quân khu giáp biên hai bên đã phối hợp duy trì sự ổn định của đường biên giới, mốc giới; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các văn kiện pháp lý đã được ký kết.

Cùng với đó, duy trì hiệu quả hoạt động kết nghĩa cặp Đồn, Đại đội Bộ đội Biên phòng, cụm dân cư; góp phần quan trọng vào ổn định đời sống nhân dân địa phương, củng cố cơ sở an ninh, chính trị, hiện thực hóa tầm nhìn chung của lãnh đạo cấp cao về tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững…

Hoi dam - Tang qua 5.jpg
Đại tướng Chansamone Chanyalath phát biểu tại hội đàm

Đại tướng Chansamone Chanyalath đánh giá cao công tác chuẩn bị Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai.

Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh giao lưu lần này tiếp tục khẳng định là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước, đồng thời là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, quân đội, các địa phương và nhất là nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước Lào - Việt Nam trong tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Tại hội đàm, hai Bộ trưởng thống nhất tập trung vào một số nội dung hợp tác trọng tâm, gồm: tăng cường hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị, trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục hiệu quả về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là các sự kiện lớn của hai đất nước, hai Quân đội.

Duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, như trao đổi đoàn cấp cao thường niên, Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và hợp tác thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị hai bên.

Tăng cường hợp tác hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, nhất là ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; hợp tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ lẫn nhau, trong đó, Chính phủ và Bộ Quốc phòng Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong tìm kiếm, cất bốc, hồi hương liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Hoi dam - Tang qua 9.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath trao đổi Nghị định thư hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Lào tại hội đàm

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã ký Nghị định thư hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2025-2029 và kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

* Trước khi hội đàm, trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai, chiều 22-10, tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), đoàn đại biểu hai nước đã tới dự Lễ khánh thành công trình Khu phòng học Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lóng Sập. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước.

Nhân dịp Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai, Bộ Quốc phòng Việt Nam đầu tư xây dựng công trình Khu phòng học Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lóng Sập. Đây là khu phòng học được xây dựng với công nghệ tiên tiến và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị cho cả học sinh và giáo viên; là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang đến một môi trường học tập chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho địa phương và đất nước.

Tại lễ khánh thành, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath đã tặng quà và các suất học bổng của Bộ Quốc phòng hai nước cho thầy, cô giáo và học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lóng Sập.

>>> Hình ảnh hai Bộ trưởng thăm và tặng quà, học bổng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lóng Sập:

Hoi dam - Tang qua 11.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lóng Sập
Hoi dam - Tang qua 3.jpg
Hoi dam - Tang qua 1.jpg
Hoi dam - Tang qua 2.jpg
Hoi dam - Tang qua 4.jpg

* Tối cùng ngày, tại thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã diễn ra chương trình giao lưu công tác chính trị và sĩ quan trẻ Quân đội hai nước Việt Nam - Lào năm 2024, với sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath, cùng đoàn đại biểu hai bên.

Tin cùng chuyên mục