Nhận lời mời của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân nhân dân Lào do Trung tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào làm trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6-3.

Sáng 5-3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì lễ đón chính thức Trung tướng Saichay Kommasith và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân nhân dân Lào. Ngay sau lễ đón chính thức, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Trung tướng Saichay Kommasith được Đảng, Nhà nước Lào bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào. Đồng thời tin tưởng rằng, trên cương vị đầy trọng trách của mình, Trung tướng Saichay Kommasith sẽ lãnh đạo Quân đội nhân dân Lào ngày càng phát triển, quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước Lào - Việt Nam ngày càng bền chặt.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Bộ Quốc phòng Lào đã ủng hộ, cử đoàn cấp cao tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 và Giao lưu Quân nhạc quốc tế; góp phần vào thành công chung của các sự kiện trên.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng nói chung, hợp tác giữa Bộ Tổng Tham mưu quân đội hai nước nói riêng đã đạt được hiệu quả thực chất, tiếp tục khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Lào. Theo đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong tham mưu hiệu quả với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược về quân sự quốc phòng mỗi nước; hợp tác quân, binh chủng được triển khai thực chất, hiệu quả; các quân khu giáp biên và Bộ đội Biên phòng hai bên đã phối hợp tốt trong việc bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai nước; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được hai bên đặc biệt coi trọng cả về số lượng và chất lượng; hợp tác hậu cần, công nghiệp quốc phòng được quan tâm thúc đẩy;…

Trung tướng Saichay Kommasith cảm ơn Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp đón thân tình và có những lời chúc tốt đẹp. Đồng thời khẳng định, hợp tác Quốc phòng Việt Nam - Lào thời gian qua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực. Cuộc gặp gỡ giữa hai Tổng Tham mưu trưởng quân đội diễn ra trong bối cảnh hai nước tiến hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng (Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội.

Trung tướng Saichay Kommasith cho rằng, năm 2024, hợp tác giữa hai quân đội được phát triển toàn diện đồng thời hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế; hoàn thành trao đổi đoàn, đào tạo, giao lưu các quân binh chủng… Thời gian tới, hai bên cần thúc đẩy các quan hệ, hợp tác trên cơ sở các văn bản đã ký kết góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai quân đội góp phần xây dựng mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm và tình hình quân đội mỗi nước. Hai bên thống nhất thời gian tới, trên cơ sở các văn bản đã ký kết giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, đề nghị tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác vào một số nội dung trọng tâm sau: phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác theo nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2024, cuộc gặp giữa lãnh đạo đảng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia (ngày 22-2-2025); tăng cường chia sẻ các vấn đề chiến lược thông qua gặp gỡ cấp cao, cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng; tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác hậu cần, công nghệ thông tin, công nghiệp quốc phòng; hỗ trợ Lào thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương.