Việt Nam là hình mẫu của Guinea-Bissau trong duy trì ổn định, đổi mới và phát triển kinh tế

Ngày 7-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló, chiều 7-9. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló, chiều 7-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc hội kiến, trao đổi về các phương hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí xác định 3 ưu tiên trong hợp tác chính trị - ngoại giao, gồm tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Hai bên hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy hợp tác ở cấp độ khu vực, trong đó Guinea-Bissau hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Liên minh châu Phi, Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi, Việt Nam làm cầu nối cho hợp tác giữa Guinea-Bissau với ASEAN và các nước thành viên.

Thông tin về tình hình, các định hướng phát triển lớn và ưu tiên đối ngoại của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam trân trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các quốc gia bạn bè châu Phi, không ngừng mở rộng và phát triển mối quan hệ này, trong đó dấu mốc quan trọng là việc Việt Nam chính thức trở thành Quan sát viên của Liên minh châu Phi tháng 12-2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló, chiều 7-9. Ảnh VIẾT CHUNG.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló, chiều 7-9. Ảnh VIẾT CHUNG

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh quyết định đơn phương miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ Việt Nam của Guinea-Bissau, nhằm tạo thuận lợi cho việc tăng cường giao lưu và hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Guinea-Bissau chia sẻ, cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã truyền cảm hứng cho con đường giải phóng dân tộc của nhân dân Guinea-Bissau; Việt Nam là hình mẫu của Guinea-Bissau trong duy trì ổn định, đổi mới và phát triển kinh tế.

Đánh giá cao kinh nghiệm và các chính sách của Việt Nam trong quản lý kinh tế vĩ mô và hội nhập quốc tế thành công, Tổng thống Guinea-Bissau ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các giải pháp ưu tiên trong hợp tác kinh tế. Theo đó, hai nước sẽ đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu trên cơ sở mặt hàng chủ lực là hạt điều và mở rộng sang các hàng hóa thế mạnh khác như gạo, hàng dệt may, hàng gia dụng, máy móc, thiết bị điện, thủy hải sản....

Hai bên cũng thúc đẩy trao đổi đoàn doanh nghiệp, tăng cường thông tin về thị trường và cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư; thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, chế biến nông, thủy, hải sản, phối hợp vận động các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế tham gia triển khai các dự án hợp tác nông nghiệp ba bên, góp phần giúp Guinea-Bissau bảo đảm an ninh lương thực và gia tăng xuất khẩu…

Tin cùng chuyên mục