Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách “hành động hướng Đông” của Ấn Độ

Chiều ngày 25-2, tại Hà Nội, nhân dịp Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Kirti Vardhan Singh, Quốc vụ khanh phụ trách ngoại giao, môi trường và lâm nghiệp Ấn Độ.

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ; bày tỏ hài lòng về quan hệ hai nước có nhiều tiến triển vượt bậc, nhất là từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Thủ tướng Phạm Minh Chính (tháng 8-2024); đề nghị hai bên tích cực phối hợp triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm, trong đó có chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2024 - 2028.

Quốc vụ khanh Ấn Độ chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2, qua đó củng cố hơn nữa vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam. Đồng thời, nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách “hành động hướng Đông” của Ấn Độ.

TTA_8006-1-1.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Kirti Vardhan Singh, Quốc vụ khanh phụ trách ngoại giao, môi trường và lâm nghiệp Ấn Độ, chiều 25-2. Ảnh: BNG

Quốc vụ khanh đánh giá cao hai nước đã xây dựng được tin cậy chính trị vững chắc thông qua nhiều chuyến thăm, tiếp xúc các cấp, các kênh; duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng làm định hướng cho hợp tác cụ thể, thực chất.

Hai bên nhất trí tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Ấn Độ khẳng định sẽ cử đoàn cấp cao sang tham dự sự kiện Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc do Việt Nam đăng cai tổ chức (dự kiến tháng 5-2025).

Hai bên cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác biển và an ninh hàng hải; phấn đấu tăng gấp đôi thương mại và đầu tư hai chiều; tạo điều kiện cho các dự án đầu tư, hợp tác lớn trong các lĩnh vực chiến lược như hạ tầng giao thông vận tải, logistics, công nghệ cao, đất hiếm, dầu khí.

Quốc vụ khanh Kirti Vardhan Singh khẳng định, Ấn Độ sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và ASEAN, ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực dựa trên luật lệ, ủng hộ giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tin cùng chuyên mục