Việt Nam khan hiếm nguồn tạng hiến từ người chết/chết não

Việt Nam là quốc gia có số ca ghép tạng nhiều nhất khu vực Đông Nam Á  nhưng tỷ lệ hiến mô, tạng sau chết não lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Ngày 5-3, tại Hà Nội, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam đã tổ chức hội thảo tăng cường vai trò truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng từ người hiến sau chết/chết não.

22.jpg
Ngành y tế Việt Nam đã làm chủ kỹ thuật ghép tạng

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, cho biết sau hơn 30 năm, từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, đến nay, y học Việt Nam đã làm chủ công nghệ ghép tạng, với trên 9.300 ca ghép được thực hiện thành công tại 28 bệnh viện trên cả nước. Hiện nay, Việt Nam là quốc gia có số ca ghép tạng nhiều nhất khu vực Đông Nam Á với hơn 1.000 ca/năm nhưng tỷ lệ hiến mô, tạng sau chết não lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

“Ở nước ta, nguồn hiến tạng từ người chết/chết não vẫn khan hiếm, trong khi nhu cầu ghép tạng ngày càng tăng. Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của cộng đồng còn hạn chế, công tác truyền thông và vận động chưa thực sự hiệu quả”, Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ rõ và cho rằng, hiện chưa có cơ chế, chính sách đãi ngộ rõ ràng cho hoạt động tư vấn hiến tặng mô, tạng từ người chết não.

444.jpeg
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội thảo

Làm rõ thêm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, cho biết thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 19-5-2024 về việc hiến mô, tạng đến nay, nhiều bệnh viện đã tổ chức phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng sau chết não và thành lập được 16 chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người.

"Năm 2024, số người bệnh hiến tạng sau khi qua đời là 41 ca. Đây là con số kỷ lục của Việt Nam và cao hơn số ca hiến tạng của cả 3 năm trước (2021- 2023) cộng lại (36 ca)", bà Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ và cho biết thêm đến cuối năm 2024, cả nước đã có hơn 102.750 người đăng ký hiến tạng sau khi qua đời.

Để thúc đẩy hơn nữa hoạt động hiến mô, tạng trong cộng đồng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề xuất cần có chính sách ưu đãi, khen thưởng và vinh danh những gia đình đồng ý hiến tạng của người thân sau chết não.

4.jpg
Số ca ghép tạng từ nguồn tạng người chết não hiến tặng vẫn rất ít

Trong khi đó, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, bệnh viện thành lập đội ngũ tư vấn hiến tặng mô, tạng, đảm bảo có chế độ đãi ngộ phù hợp, giúp họ yên tâm công tác; đồng thời, đẩy mạnh truyền thông theo hướng đa dạng hóa hình thức, tận dụng các nền tảng công nghệ số, mạng xã hội để lan tỏa thông điệp về hiến tạng, giúp thay đổi nhận thức cộng đồng một cách bền vững.

Tin cùng chuyên mục