
Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.
Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước tích cực đàm phán để sớm ký kết các văn kiện, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp, khai khoáng, điện tử, viễn thông, chuyển đổi số.
Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali bày tỏ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Ethiopia trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực bền vững cho Ethiopia.
Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh kế hoạch của Hãng hàng không Ethiopia (Ethiopian Airlines) khai trương đường bay mới từ Addis Ababa đến Hà Nội vào tháng 7 tới.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và các diễn đàn của các nước đang phát triển; thúc đẩy quan hệ với các tổ chức quan trọng mà hai bên là thành viên như ASEAN và Liên minh châu Phi (AU).
* Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali.
Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẽ giám sát, thúc đẩy các cơ quan Chính phủ tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.
* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Bộ trưởng Bộ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul đang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh P4G lần thứ 4.
Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ hài lòng về những thành quả mà hai nước đã đạt được sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 12-2022.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, các cơ chế hợp tác hiện có cũng như tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và nhân dân hai nước, qua đó tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.
Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá, hai nước còn nhiều dư địa hợp tác. Hai bên cần phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả, thực chất các lĩnh vực hợp tác, nhất là lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và hợp tác kinh tế, trong đó sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cho Tae-yul nhấn mạnh, Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực; mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển hơn nữa trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, KH-CN… Ông cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và công dân Hàn Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.