Theo các thương lái, giá cà phê tăng một phần do dự báo sản lượng cà phê của Brazil giảm 5%-10% so với kế hoạch bởi ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ở trong nước, nông dân có xu hướng giữ cà phê, chờ giá lên cao hơn, dẫn đến nguồn cung hạn chế.
Theo số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), từ đầu năm đến hết ngày 15-4-2025, tổng sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 580,999 tấn, kim ngạch tăng gần 47%, đạt 3,3 tỷ USD. Với kết quả này, cà phê đã vượt qua thủy sản để trở thành mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai, chỉ sau gỗ và các sản phẩm từ gỗ.